Họp báo Lễ hội Oóc Om Bóc- Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III

Ngày 07/7/2017, tại Sở Thông tin-Truyền thông Sóc Trăng, Ban tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)-2017 đã tổ chức họp báo.

Ban tổ chức cho biết Lễ hội năm nay qui mô lớn hơn, với 6 hoạt động chính như chương trình khai mạc với chủ đề “Phát huy bản sắc văn hóa-Hội nhập phát triển” vào lúc 19 giờ 30 ngày 02/11/2017 được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Sóc Trăng và các Đài PT-TH của các tỉnh, TP khu vực ĐBSCL; Đua ghe Ngo; Lễ cúng trăng; Hội thi thả đèn nước và phục dựng ghe Cà Hâu; Lễ hội đường phố và Chương trình bế mạc Lễ hội.

Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Sóc Trăng Dương Quốc Việt phát biểu tại buổi Họp báo.

Trong khuôn khỗ Lễ hội có nhiều hoạt động khác như Hội chợ thương mại, triển lãm, du lịch và liên hoan ẩm thực “Hương vị Đồng Bằng”; Triển lãm, trưng bày sản phẩm trái cây ĐBSCL; Hội thao dân tộc; Ca múa nhạc tổng hợp và liên hoan sân khấu Dù Kê; Hội thảo “Du lịch Sóc Trăng-Tiềm năng và giải pháp phát triển”; Triển lãm ảnh nghệ thuật.

Một trong những hoạt động chính và hấp dẫn của Lễ hội là đua ghe Ngo, theo Ban tổ chức năm nay có bước tập dượt chuẩn bị sớm và qui mô lớn hơn, dự kiến có 60 đội ghe nam, nữ của các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL (Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long) tham gia thi đấu.

Hạng nữ cự ly 1.000 mét, hạng nam cự ly 1.200 mét. Thời gian thi đấu trong 02 ngày (02-03/11/2017). Giải thưởng đua ghe Ngo năm nay khác hơn những lần trước là giải thưởng nam nhiều hơn nữ.

Đối với giải vô địch đua ghe Ngo nữ được bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, cúp, cờ thưởng cùng tiền thường 100 triệu đồng (cờ thưởng và tiền thưởng cho đội ghe hạng II, III, IV tương ứng là 80-60-50 triệu đồng).

Giải thưởng cho đua ghe Ngo nam ở vòng bảng là 3 triệu đồng đội nhất bảng, 2 triệu đồng đội nhì bảng; các đội thắng ở giai đoạn 2 (vòng loại trực tiếp) là 4 triệu đống/ đội; thưởng cho các đội thắng ở giai đoạn 3 là 5 triệu đồng/đội; thưởng cho các đội thắng ở giai đoạn 4 là 8 triệu đồng/đội.

Đội vô địch được bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, cúp, cờ thưởng và tiền thưởng 150 triệu đồng (cờ thưởng, tiền thưởng cho các đội ghe đạt II, III, IV tương ứng là 100-80-60 triệu đồng).

Các đội đua Ghe Ngo.

Ban tổ chức cho rằng, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer ĐBSCL là một sự kiện văn hóa-du lịch lớn tại Sóc Trăng.

Lễ hội vừa tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng, trực tiếp đồng bào dân tộc và phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, miền vừa gắn liền với việc thực hiện mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Tôn vinh di sản văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn háo vật thể, phi vật thể của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương của cộng đồng của dân tộc.

Lễ hội sẽ diễn ra trong 07 ngày, từ ngày 28/10-03/11/2017.

Huỳnh Biển

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/hop-bao-le-hoi-ooc-om-boc--dua-ghe-ngo-soc-trang-lan-thu-iii_n26331.html