Họp báo thông tin chính thức về vụ nổ tại Công an tỉnh Đác Lắc

Sáng 13-12, UBND tỉnh Đác Lắc tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đác Lắc vào tối ngày 12-12 khiến sáu người thương vong.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đác Lắc cho biết: Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 12-12, đã xảy ra một vụ nổ tại nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Đác Lắc, số 58 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột.

Đến thời điểm hiện nay đã xác định vụ nổ làm sáu cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đác Lắc đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị thương vong, trong đó có ba đồng chí được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc nhưng đã tử vong tại bệnh viện và ba đồng chí hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc, trong đó có một đồng chí bị thương nặng. Vụ nổ làm một số phòng làm việc của công an tỉnh và nhà dân khu vực lân cận bị hư hỏng.

Ba cán bộ, chiến sĩ tử vong gồm: Phan Thế Trung (SN 1986), cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự; Ngô Quan Cường (SN 1984), cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường; Y Quyết Bkrông (SN 1987), cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường.

Ba cán bộ, chiến sĩ bị thương gồm: Y An Drê Bkrông (SN 1987), cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự; Lê Quang Vũ (SN 1991), cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường; Đặng Kỳ Hưng (SN 1980), cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đác Lắc.

Vụ nổ không làm người dân nào bị thương hay tử vong. Về thiệt hại, có một số nhà dân chung quanh khu vực và phòng làm việc tại trụ sở công an tỉnh bị hư hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng của công an tỉnh đã phối hợp Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đác Lắc thông tin về vụ nổ tại buổi họp báo.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn khẳng định: Đây là vụ nổ xảy ra ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố, phá hoại.

Hiện nay, lực lượng công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, tập trung tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh nguyên nhân gây ra vụ nổ; tập trung cứu chữa cho ba cán bộ, chiến sĩ bị thương và tổ chức an táng cho các đồng chí tử vong theo quy định. Đồng thời tổ chức kiểm tra, khắc phục thiệt hại của các hộ dân khu vực lân cận ảnh hưởng do vụ nổ; ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và khắc phục hậu quả và các thiệt hại do vụ nổ gây ra…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc Nguyễn Tuấn Hà cho biết: Ngay sau khi biết tin xảy ra vụ nổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chia buồn với gia đình các cán bộ, chiến sĩ bị thương và tử vong trong vụ nổ, đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh, công an tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Như NDĐT đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 12-12, một vụ nổ lớn xảy ra bên trong trụ sở Công an tỉnh Đác Lắc nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột. Vụ nổ khiến nhiều ngôi nhà tại hẻm 25 đường Trần Hưng Đạo, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các lối vào trụ sở Công an tỉnh Đác Lắc cũng như những căn nhà bị ảnh hưởng của vụ nổ đều được cảnh sát phong tỏa.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đác Lắc có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức cứu nạn cứu hộ, đưa các cán bộ, chiến sĩ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31536402-hop-bao-thong-tin-chinh-thuc-ve-vu-no-tai-cong-an-tinh-dac-lac.html