Họp báo thông tin về vụ cháy tại TP Hồ Chí Minh khiến sáu người tử vong

Liên quan đến vụ cháy nhà trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3, TP Hồ Chí Minh), ngày 16-12, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh (PCCC) đã tổ chức cuộc họp báo thông tin chính thức về nguyên nhân khiến sáu người tử vong.

Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc 0 giờ 10 phút ngày 16-12. Khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 3 và Phòng Cứu hộ cứu nạn TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều sáu xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt lúc 0 giờ 28 phút cùng ngày. Khi lực lượng tiếp cận hiện trường phát hiện sáu người đã tử vong. Đám cháy thiêu rụi 53,2 m 2 toàn bộ tầng trệt, sáu xe máy, hai xe đạp và một tủ lạnh cùng nhiều vật dụng trong nhà.

Danh tính sáu nạn nhân gồm: Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang, là người đứng ra thuê căn nhà để kinh doanh cà-phê); Nguyễn Thị Ngọc Thủy (47 tuổi, quê Hà Nam Ninh, vợ anh Thăng); Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi, con anh Thăng, chị Thủy); Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi, con anh Thăng, chị Thủy); Trần Ngọc Thiên Kim (sinh năm 2016, con anh Thăng, chị Thủy); Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi, quê Đồng Nai, là cháu anh Thăng).

Căn nhà bị cháy được sử dụng kinh doanh cà-phê nhỏ lẻ. Khi xảy ra vụ việc, do trong nhà có đến sáu chiếc xe gắn máy và trong các xe máy đều chứa xăng nên khi xảy ra cháy, khói độc tỏa ra rất nhiều gây ngạt khiến sáu người tử vong.

Tại cuộc họp, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, tìm nguyên nhân.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31568902-hop-bao-thong-tin-ve-vu-chay-tai-tp-ho-chi-minh-khien-sau-nguoi-tu-vong.html