'Hợp đồng' 500 triệu đồng bắn chết giám đốc đi lễ chùa

Do mâu thuẫn cá nhân, Đạt thuê người giết vị giám đốc 41 tuổi với giá 500 triệu đồng.

3 nghi can sát hại vị giám đốc tại cơ quan công an

Ngày 8/8, nhà chức trách công bố toàn bộ nhóm nghi can sát hại ông Lê Hữu Trí (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí) ngày 4/7 gần chùa Bảo Lộc, phường Thanh Châu (TP Phủ Lý, Hà Nam) đã bị bắt.

Chủ mưu là Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, ở TP Phủ Lý, Hà Nam) cùng hai nghi can Lê Thái Duy (28 tuổi), Lê Việt Hoàn (35 tuổi) cùng ở TP Phủ Lý. Tang vật gồm báng súng, nòng súng K54, ôtô Camry, xe máy và gần 400 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, Đạt thuê Hoàn giết ông Trí với giá 500 triệu đồng. Nắm được thói quen đi lễ chùa của ông Trí vào ngày mùng 1 và ngày rằm, nhóm sát thủ chọn thời điểm này ra tay. Chúng chọn ngày 4/7 khi "mục tiêu" đi lễ tại miếu Thổ Thần, thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu.

Đạt được xác định trực tiếp mua súng, đưa cho Hoàn vào khu vực Ba Sao để tập bắn. Ngày 4/7, Hoàn và Duy mang theo súng K54, 2 áo chống nắng và che biển kiểm soát xe máy đi tới khu vực miếu Thổ Thần theo dõi ông Trí. 15h30 ngày 4/7, ông Trí vừa rời chùa Bảo Lộc ra xe quay về thì bị nhóm này chặn đường.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Hoàn dùng súng K54 bắn vào người ông Trí cho đến khi hết đạn thì bỏ chạy đến chỗ Duy, được chở tẩu thoát khỏi hiện trường.

Quá trình chạy trốn, Hoàn gọi điện thoại cho Đạt thông báo tình hình, tháo rời các bộ phận của súng vứt xuống hồ phi tang... 3 nghi can sau đó gặp nhau tại phim trường của nhà Đạt ở khu Suối Ngang, thị trấn Ba Sao. Chiều cùng ngày, Đạt quay lại gần hiện trường để nắm tình hình.

Vài ngày sau sự việc, Đạt hỏi Hoàn đã cần đến tiền chưa. Hoàn từ chối, nói chỉ cần 10 triệu để chi tiêu cá nhân nên chỉ nhận ngần này. 7 ngày sau, Hoàn nhận tiếp 100 triệu đồng.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/hop-dong-500-trieu-dong-ban-chet-giam-doc-di-le-chua-d30089.html