Họp khẩn 49 hiệu trưởng vụ cô giáo Hà Nội cầm thước đánh 11 học sinh

UBND quận Ba Đình vừa tổ chức cuộc họp hiệu trưởng trên toàn quận về sự việc cô giáo dùng thước kẻ đánh học sinh tại lớp 2A, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Phòng GD&ĐT và hiệu trưởng của 49 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn cùng đại diện phụ huynh học sinh một số trường. Mục đích chính của cuộc họp nhằm thông báo cụ thể về sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, từ đó rút kinh nghiệm trong toàn ngành, tránh có sự việc đáng tiếc như vừa xảy ra.

Ông Nguyễn Đắc Hùng – Trưởng phòng GD&ĐT Quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: “Vụ việc này tương đối nghiêm trọng xảy ra giữa lòng Thủ đô. Chúng tôi không tưởng được sự việc lại xảy ra ở đây, chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Theo đại diện phòng GD&ĐT Quận Ba Đình, hiện vụ việc đang được các bên liên quan điều tra làm rõ để đưa ra hình thức kỷ luật đúng người đúng tội. Cô L. T. V. đã bị đình chỉ từ ngày 9/9 để làm báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm về hành vi gây ra đối với học sinh, đồng thời nhận hình thức kỷ luật.

Phòng giáo dục chỉ đạo hiệu trưởng thành lập hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức kỷ luật và thực hiện chỉ đạo chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ trả lời trước 15/9.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, nơi xảy ra vụ việc.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, nơi xảy ra vụ việc.

Bà Phạm Minh Thảo - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội thông tin, điều quan trọng là cần ổn định tinh thần học của các con, nề nếp lớp để học sinh, phụ huynh và giáo viên trong trường yên tâm.

Trước đó, ngày 10/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo làm rõ thông tin, xử lý nghiêm cá nhân liên quan vụ việc học sinh bị bạo hành ở trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp chủ tịch UBND quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu; xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/9.

Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền thông tin cô V. giáo viên lớp 2A trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, đánh tím chân học sinh.

Sự việc xảy ra vào ngày 8/9, hết giờ ra chơi, cậu bé lớp 2A không kịp chạy vào lớp, bị cô bắt đứng lên bảng, quật đến gãy thước. Cô tiếp tục dùng thước khác quật liên tục, dù cậu bé gào khóc.

"Buổi sáng hôm đó cháu kêu đau nhức, vết thương phồng đỏ và đến chiều đã xẹp đi rất nhiều. Vì sợ hãi nên lúc mẹ đón, cháu không mách, chỉ đến khi bố tắm cho con hỏi mãi mới chịu nói. Con kể lại có tất cả 11 bạn bị cô đánh”, trích nội dung được đưa lên mạng.

Bà Trần Thị Sơn Ca - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) - cho biết nhà trường đã làm việc với cơ quan công an về vụ việc mà cô V. bị tố đánh học sinh. Sự việc xảy ra sáng 8/9 vừa qua thực sự là đáng tiếc. Nhà trường đã mời cơ quan công an về làm việc, báo cáo sự việc với Phòng GD&ĐT quận Ba Đình và các cấp lãnh đạo.

Cô V. đã thừa nhận hành động sai và xin lỗi gia đình và được phụ huynh chấp nhận. Giáo viên này sẽ nghỉ chế độ vào tháng 11/2017.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hop-khan-49-hieu-truong-vu-co-giao-ha-noi-cam-thuoc-danh-11-hoc-sinh-post778785.html