Họp mặt kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn

(SGGP).- Tối 25-3, tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Đại diện 3 đơn vị kết nghĩa đã ôn lại truyền thống đoàn kết, tình cảm keo sơn, gắn bó “là cây một cội, là con một nhà” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tiếp tục khẳng định, vun đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp giữa 3 địa phương trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ đất nước. Cách đây 50 năm, ngày 8-10-1960, tại Câu lạc bộ Ba Đình - Hà Nội, lễ kết nghĩa giữa 3 thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn được tổ chức với trên 1.000 đại biểu nhân dân thủ đô và hai Hội đồng hương Sài Gòn - Huế tham gia. Việc kết nghĩa này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mở ra phong trào kết nghĩa giữa các địa phương hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cũng chính vì vậy, Huế và cả miền Nam luôn gắn liền với sự chi viện của Hà Nội và miền Bắc ruột thịt. Kết tinh cao đẹp của sự đoàn kết Hà Nội - Huế - Sài Gòn là thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta với chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau ngày thống nhất đất nước, Hà Nội - Huế - Sài Gòn bước sang một trang mới, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực... 50 năm qua, truyền thống đoàn kết hợp tác, gắn bó keo sơn của 3 địa phương tiếp tục được vun đắp, tăng cường nhằm phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo của 3 tỉnh, thành phố đã ký kết hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch. Phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp giữa 3 thành phố; đồng thời giao cho các ban ngành của 3 địa phương sẽ bàn bạc hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực. Dịp này TP Hà Nội và TPHCM đã tặng cho 10 hộ gia đình nghèo ở Huế 10 ngôi nhà, trị giá mỗi ngôi nhà 25 triệu đồng. Trước đó, đoàn TPHCM cũng tặng người dân nghèo tỉnh Thừa Thiên - Huế 2 tỷ đồng. Ph.Lê

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2010/3/221825/