Hợp tác để giảm nhẹ hậu quả thiên tai

ND - Những năm gần đây, diễn biến thiên tai và thời tiết ở nước ta ngày càng bất thường và phức tạp. Hạn hán, rét đậm, rét hại, mưa bão kéo dài với tần suất ngày càng lớn và trải dài trên diện rộng. Từ đầu năm đến nay đã có tới 10 cơn bão hình thành trên Biển Đông, đặc biệt là cơn bão số 9 vừa tràn qua các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Dù đã có sự chuẩn bị phòng ngừa từ trước, nhưng hậu quả để lại khá nặng nề, làm 174 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính hơn 14 nghìn tỷ đồng.

Để phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh việc đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng các công trình phòng, chống lụt bão, dự báo, cảnh báo thiên tai, nhiều trang bị, thiết bị và phương tiện kỹ thuật mới đã được bổ sung cho lực lượng phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Công tác chỉ đạo, điều hành được tổ chức sắp xếp lại từ trung ương đến địa phương; hệ thống văn bản pháp luật, hành lang pháp lý về phòng, chống lụt bão được hoàn thiện; công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng được đổi mới; nhiều nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ giảm nhẹ thiên tai được áp dụng trong thực tế. Đặc biệt, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được đề cao và chú trọng thực hiện kịp thời, với sự phối hợp đồng bộ của nhiều bộ, ngành và địa phương, góp phần nâng cao khả năng bảo vệ người dân trước thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với các nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành và toàn dân huy động sức mạnh tổng hợp trong nước, chúng ta cần chủ động triển khai thực hiện những hoạt động và cam kết hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai mà nước ta đã tham gia. Đó là: Nghị định thư Kyoto, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Khung hành động Hyogo, Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp... Qua đó tăng cường thu hút sự hỗ trợ của quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao và áp dụng khoa học công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin dự báo thời tiết, cũng như phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Cần nghiên cứu xác định vùng trọng điểm dễ bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và kêu gọi các quốc gia thành viên của Công ước khung về biến đổi khí hậu cùng chung tay khắc phục, nhất là tăng cường sự hợp tác với các nước trong khu vực sử dụng chung các dòng chảy sông Hồng, sông Mê Công...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159289&sub=152&top=37