Hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng

Ngày 5/4, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Khu công nghiệp Đình Vũ, TP Hải Phòng và Tập đoàn Ren A Port (Vương quốc Bỉ) đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng.

Dự lễ ký kết về có ông Rudy Huygelen, Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Vương quốc Bỉ và phu nhân; bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; ông Vương Thừa Phong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu và Luxembourg cùng lãnh đạo TP Hải Phòng, Tập đoàn Ren A Port, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Vương quốc Bỉ và Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ.

Lễ ký kết bản ghi nhớ.

Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Vương quốc Bỉ Rudy Huygelen trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của TP Hải Phòng đối với đoàn. Với mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã được tạo dựng và có nền tảng vững chắc, ông hy vọng, trong thời gian tới sẽ phát triển lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn. Ông cho biết, Vương quốc Bỉ đã đầu tư hơn 500 triệu Euro vào Việt Nam và tin chắc con số này sẽ lớn hơn trong thời gian tới, mang lại những kết quả tốt đẹp hơn cho cả hai bên. Ông bày tỏ sự vui mừng được đóng góp vào sự thành công của Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ trong 20 năm qua vào sự phát triển của TP Hải Phòng. Vương quốc Bỉ và cá nhân ông sẽ tiếp tục nỗ lực để mời gọi nhiều nhà đầu tư tới Hải Phòng thực hiện các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch; huy động nguồn vốn ODA xây dựng làng chài tại huyện Cát Hải.

Tại hội nghị, hai bên cùng ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng. Theo đó, hai bên nhất trí hợp tác nghiên cứu khả năng phát triển một khu công nghiệp điển hình về phát triển xanh tại TP Hải Phòng; hợp tác nghiên cứu dự án sản xuất năng lượng xanh bổ sung vào nguồn năng lượng hiện có để cung cấp cho các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng. Trước mắt, UBND TP Hải Phòng sẽ tạo điều kiện cho Rent A Port nghiên cứu thực hiện dự án sản xuất điện từ rác thải tại bãi rác thải Đình Vũ và Tràng Cát. Đồng thời, hợp tác nghiên cứu dự án chế biến nước sạch từ nguồn nước biển tại chỗ, sử dụng năng lượng quạt gió tại khu vực đảo Cát Hải. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu hiện thực hóa các dự án phát triển xanh, góp phần xây dựng thành phố Cảng Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt – Bỉ.

Cty CP Khu CN Đình Vũ, liên doanh giữa Hải Phòng và Tập đoàn Ren A Port, rất thành công trong 20 năm qua và hoạt động rât hiệu quả trong 20 năm qua. Hải Phòng đang rất nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm tính kết nối cao cả trong nước và nước ngoài. Ngoài Khu CN Đình Vũ 1 và 2, Hải Phòng dành cho Cty CP Khu CN Đình Vũ diện tích đất 500ha tại đảo Cát Hải để Cty nhanh chóng triển khai xây dựng, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng với các ngành công nghiệp xanh, sạch, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của đảo Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Đại Vũ

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/hop-tac-nghien-cuu-cac-du-an-phat-trien-xanh-tai-hai-phong.html