Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Quảng Bình

Tối 25-3, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội phối hợp UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức khai mạc chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình dự.

Chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” là chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm giới thiệu nét đẹp, cũng như tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh với nhân dân Thủ đô. Trong buổi khai mạc, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Hà Nội, Quảng Bình; bộ sưu tập áo dài “Thiên đường gọi tên” của nhà thiết kế Nhật Dũng lấy cảm hứng từ những khối thạch nhũ trong động Thiên Đường..., giao lưu với Trưởng đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh Hô-uốt Lim-bớt - người phát hiện ra hang Sơn Đoòng cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Trong hai ngày 26, 27-3, công chúng được tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật gồm: Chương trình nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội; biểu diễn dân ca Lệ Thủy ở nhà Bát giác (vườn hoa Lý Thái Tổ); thăm các gian hàng giới thiệu du lịch Quảng Bình; triển lãm ảnh “Quảng Bình trong mắt nhìn quốc tế”… Đáng chú ý là tham dự cuộc thi “Quảng Bình - thiên đường trải nghiệm” với giải thưởng là chuyến tham quan thám hiểm hang Sơn Đoòng...

* Chiều 25-3, tại khách sạn Hilton (Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức hội nghị quảng bá, xúc tiến và kết nối du lịch Quảng Bình - Hà Nội. Quảng Bình có nhiều lợi thế phát triển du lịch, nhất là lợi thế về du lịch khám phá các hang động, du lịch nghỉ dưỡng… Trong các đối tượng khách hàng của du lịch Quảng Bình, thì khách du lịch phía bắc, nhất là khách du lịch Hà Nội là một trong những thị trường trọng điểm. Bởi vậy, rất cần có sự liên kết, hợp tác giữa ngành du lịch của hai địa phương để hỗ trợ tốt nhất khách du lịch Hà Nội đến Quảng Bình và ngược lại. Mặt khác, du lịch Quảng Bình mới phát triển, còn ít các khu du lịch, khách sạn cao cấp, rất cần các nhà đầu tư lớn từ Thủ đô đầu tư xây dựng. Tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Bình cùng một số cơ quan liên quan đã ký nhiều văn bản hợp tác phát triển du lịch.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32419502-hop-tac-phat-trien-du-lich-ha-noi-quang-binh.html