Hợp tác thương mại Việt-Trung đứng trước những vận hội to lớn

(VOV) - Chiều nay 20/10, Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự hội thảo với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc.

>>Khai mạc Hội chợ triển lãm ASEAN-Trung Quốc lần thứ VI Hội thảo với chủ đề “Chung tay đối phó khủng hoảng, thúc đẩy cùng nhau phát triển” đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam tham dự. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-Trung Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Trung, từ 2,5 tỉ USD trong năm 2000, có khả năng đạt tới 25 tỉ USD trong năm 2010, nhiều gấp 10 lần. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, việc lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí xây dựng quan hệ Việt-Trung thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, hai bên đang cùng nhau xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế 5 năm, với việc khu mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc sắp được hình thành, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước vận hội to lớn để tăng cường hợp tác, đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư song phương. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói: “Chính phủ Việt Nam cam kết với các doanh nghiệp Trung Quốc về sự hợp tác năng động của doanh nghiệp Việt Nam, về cải cách, đổi mới thủ tục hành chính và các điều kiện thuận lợi hơn để tăng cường hoạt động đầu tư vào Việt Nam, ở ngay các tỉnh biên giới, và cả các tỉnh khác trên phạm vi toàn quốc. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đón năm 2010, 2011 và 2015 với một triển vọng tốt đẹp hơn.” Tại hội thảo, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã giải đáp câu hỏi của doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến biện pháp khắc phục khủng hoảng tài chính của Việt Nam, về triển vọng kinh tế Việt Nam, về chính sách và tình hình phát triển của Việt Nam trên các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, điện lực, viễn thông, năng lượng… Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Chủ tịch Quảng Tây Dương Đạo Hỷ nhấn mạnh: “Sự thành công của hội thảo hôm nay là đã góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị Trung-Việt, đồng thời cung cấp kinh nghiệm quý báu cùng tổ chức những hoạt động tương tự trong tương lai.”. Hội thảo do Cục xúc tiến Thương mại Việt Nam và Ủy ban xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc phối hợp tổ chức./. Trung Nghĩa (từ Nam Ninh)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/hop-tac-thuong-mai-viettrung-dung-truoc-nhung-van-hoi-to-lon/200910/124743.vov