Hợp tác Việt Nam – LB Nga ngày càng hiệu quả, thiết thực

(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ trưởng Công thương CH Liên bang Nga Khristenko Victor Borisovich thăm, làm việc tại Việt Nam và bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga đang tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật Bộ trưởng Công thương Nga Khristenko Victor Borisovich đang ở thăm, làm việc và dự Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật. Đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Khristenko Victor Borisovich, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam là mong muốn và làm hết sức mình cùng Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, thực sự là đối tác chiến lược bền vững, lâu dài. Hiện tại, cơ chế hợp tác giữa Ủy ban liên chính phủ hai nước về hợp tác thương mại, khoa học kỹ thuật đóng vai trò hết sức quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, thông qua hoạt động của Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, hai bên cần thường xuyên kiểm điểm, đưa ra các biện pháp thực hiện danh mục hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận như sáng kiến của Thủ tướng Nga V.Putin. Bộ trưởng Khristenko Victor Borisovich vui mừng thông báo, năm 2009 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn có sự phát triển, đặc biệt là hợp tác về năng lượng, dầu khí, công nghệ cao, chế tạo máy công nghiệp ... Đây là những lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trên cơ sở quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp, lâu đời hai bên cần triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai đất nước, hai dân tộc. Đông Bắc

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/hop-tac-viet-nam--lb-nga-ngay-cang-hieu-qua-thiet-thuc/200910/23533.vgp