Hot boy 16 tuổi của Sing My Song: 'Đối thủ đáng gờm nhất là anh Thiện Hiếu'

Đoàn Thế Lân cũng chia sẻ rằng bản thân rất thích nam ca sĩ G-Dragon và nhóm nhạc Monstar.

TIN LIÊN QUAN

HLV Lê Minh Sơn: 'Hiệu ứng đám đông kinh lắm! Tôi lo cho ...

Nghe Lê Thiện Hiếu hát live, tiết lộ cuộc sống hiện tại sau ...

Đoàn Thế Lân: Từ The Voice Kids tới 'hotboy tỏa sáng' của Sing ...

Lê Thiện Hiếu phản bác khi bị tố sử dụng trái phép ca ...

Sing My Song – một sân chơi mới đang giúp Vpop đón nhận nhiều tài năng trẻ và quan trọng là họ tỏa sáng bằng cá tính riêng của mình thể hiện qua từng giai điệu, từng câu từ.

Ở độ tuổi 16, Đoàn Thế Lân – người vừa gây sốt sau tập 3 Sing My Song lên sóng tối qua (5/12) - không chỉ trẻ trung, điển trai mà còn tươi mới, làm chủ sân khấu. Và sáng tác mà Lân mang đến Sing My Song: Và tôi đi cũng tràn đầy sự trẻ trung, hoài bão như độ tuổi của cậu bé. Đặc biệt, thật bất ngờ khi Thế Lân chia sẻ rằng cậu bé chỉ mất 30 phút để hoàn thành ca khúc đang rất được khán giả yêu thích này.

Trong tập mới lên sóng của Sing My Song, Lân nhận được rất nhiều lời khen ngợi và hiện tại tiết mục của em cũng được cư dân mạng chia sẻ. Em cảm thấy thế nào khi ca khúc và tiết mục của mình được đón nhận đến vậy?

Thật sự em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ được cả 4 giám khảo chọn cả, và cũng chưa bao giờ em nghĩ ca khúc của mình được đón nhận nhanh đến thế. Em rất vui mừng và chỉ còn biết cố gắng, nỗ lực để xứng đáng với những lời khen của các huấn luyện viên và khán giả đã dành cho mình.

Vừa sáng tác giỏi lại hát hay, Lân có học qua trường lớp về nghệ thuật không?

Em chưa bao giờ học ở trường lớp nào cả, tất cả là do em tự mài mò và học hỏi thôi ạ.

Ngoài Và tôi đi, những sáng tác còn lại của em thường theo chủ đề nào?

Em thường viết về cuộc đời mình, tình yêu và kĩ niệm mà mình đã trải qua.

Mới 16 tuổi, Lân đã có nhiều sáng tác về cuộc đời, tình yêu, vậy hẳn trong đời em cũng có rất nhiều trải nghiệm, kỷ niệm? Không biết cuộc sống hàng ngày của em như thế nào?

Em không có nhiều trải nghiệm lắm đâu, và thường thì em đọc sách, xem phim, và học chơi guitar, sau đó viết nhạc thôi ạ.

Em sáng tác ca khúc Và tôi đi trong bao lâu?

Em viết trong tầm 30 phút. Có những lúc em viết rất nhanh, nhưng có những bài em viết cả tháng trời vẫn chưa xong demo. Thời gian sáng tác nó tùy thuộc vào hứng của em nữa ạ.

Và Tôi Đi - Đoàn Thế Lân

Chỉ tự sáng tác, học nhạc mà không qua trường lớp, vậy có ai giúp đỡ em trong phần hòa âm, phối khí không?

Dạ không luôn ạ. Về phần dựng ở sân khấu thì em chỉ chủ động làm việc và nói chuyện với chú Hoài Sa theo cảm giác của mình và cuối cùng chú Sa dựng band quá ưng ý (cười).

Nhiều người lo lắng rằng những giọng ca trẻ nổi tiếng sớm sẽ dễ trở nên kiêu căng, vướng vào nhiều scandal, chưa kể ảnh hưởng đến học hành. Em nghĩ sao về vấn đề này?

Em thì nghĩ tùy mỗi người thôi ạ. Em nghĩ rằng kiêu căng chỉ để làm mọi người tránh xa mình hơn, em không muốn như vậy, em thì muốn được hòa đồng và vui vẻ với mọi người hơn, học hành thì đối với em là mình có thể học ở nhiều cách khác nhau ạ.

Hiện tại, khi đi thi Sing My Song như thế này, công việc học hành của em thế nào, có bị ảnh hưởng không?

Dạ không lắm đâu ạ.

Hát những sáng tác do mình tự viết giúp các ca sĩ có được cá tính riêng, nhưng cũng không ít người vướng tranh cãi đạo nhạc, đạo ý tưởng. Cũng là một người sáng tác, em nghĩ sao về vấn đề này?

Em nghĩ rằng đôi lúc mình sẽ vô tình giống nhưng lại không biết, nhưng lại có người đã biết nhưng vẫn để nguyên và không sửa lại bài, điều đó mới đáng trách. Em nghĩ đạo nhạc là một điều không thể không lên án, vì đạo nhạc là lấy sự sáng tạo và tư duy của người khác để thành của mình.

Trong quá trình sáng tác, em có tham khảo các sáng tác hay nhạc sĩ khác không?

Dạ em chỉ nghe nhạc nhiều thôi ạ, nếu có thì em thích Zion. T, Gray, Crush và G-Dragon.

Thích toàn các rapper của Hàn Quốc nên có vẻ em cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người nói rằng em có phong cách rất giống ca sĩ Hàn Quốc!

Dạ vâng, đúng là em có bị ảnh hưởng từ các nghệ sĩ Hàn Quốc ạ.

Ảnh hưởng thường dễ bị đi quá giới hạn, dẫn đến mất màu sắc riêng, điển hình như trường hợp Sơn Tùng bị gọi là bản sao của G-Dragon, em có lo lắng vấn đề này?

Em thì không bị sâu quá đâu ạ, em chỉ áp dụng những hòa âm trong các bài mình từng nghe, và cảm thấy thích thì mới học hòa âm đó trên guitar qua mạng. Sau đó trong những hòa âm em đã học thì em sẽ áp dụng một số vào bài của mình, em không lo là mình sẽ giống ai, nếu có chỉ là vô tình thôi ạ.

Có thông tin chia sẻ rằng em sẽ là một trong 2 thành viên chưa xuất hiện của nhóm nhạc Monstar?

Câu này nên để bí mật ạ.

Nói thế này thì có vẻ là đúng rồi? Vậy em nghĩ sao về việc hoạt động trong một nhóm nhạc?

Em nghĩ khả năng solo của mình chưa đủ nhiều, mình cần một nhóm để bù đắp vào chỗ trống khả năng mà mình chưa thể giỏi được. Và em rất thích hoạt động nhóm vì đó sẽ là bước đệm tuyệt vời để em có thể phát triển sau này.

Vậy là rất có khả năng trong thời gian tới, em sẽ gia nhập một nhóm nhạc đúng không?

Dạ có thể là vậy ạ.

Em nghĩ sao về nhóm nhạc Monstar?

Dạ, về Monstar, nhóm có phong cách và âm nhạc khá là phù hợp với giới trẻ và vô cùng văn minh, tài năng nhất là về phần nhảy thì rất giỏi. Em rất thích ạ.

Vậy còn 'đối thủ' của Monstar, nhóm Uni5 thì sao nhỉ. Em thích những rapper như G-Dragon thì có lẽ phong cách của Uni5 sẽ hợp với em hơn. Phải không?

Em chỉ không cảm thấy hợp lắm về phần âm nhạc của nhóm Uni5 thôi ạ, em cũng chưa muốn theo hình tượng cool boy ngầu bây giờ ạ.

Lân thấy đối thủ đáng gờm nhất trong Sing My Song là ai?

Đó là anh Phan Mạnh Quỳnh và anh Lê Thiện Hiếu.

Cảm ơn những chia sẻ của Thế Lân!

Theo Lan Phương/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/hot-boy-16-tuoi-cua-sinh-my-song-doi-thu-dang-gom-nhat-la-anh-thien-hieu.html