Hot girl bán tăm lừa đảo trên Hồ Gươm bị cụ bà nhặt rác tóm gọn

Với thủ đoạn vờ làm đoàn từ thiện rồi bán tăm cho các bạn trẻ với giá cắt cổ, hai cô gái đã bị một cụ bà và một nam thanh niên không chế, giao cho cơ quan công an.

Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook lan chuyền hình ảnh và một đoạn clip ghi lại sự việc một nhóm thiếu nữ mạo danh đoàn từ thiện rồi lừa đảo người đi đường.

Hai đối tượng lừa đảo bán tăm xuất hiện trong clip.

Theo nội dung clip, địa điểm xảy ra sự việc là hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhóm thiếu nữ đã chèo kéo các bạn trẻ mua tăm nhân đạo rồi yêu cầu mỗi người phải trả từ 50 đến 500 nghìn đồng. Khi đang thực hiện hành vi, hai đối tương nữ bị một thanh niên giữ lại, yêu cầu đưa lên cơ quan công an vì hành vi lừa đảo bán tăm.

Xuất hiện trong clip còn có bà Trần Thị Nậm (67 tuổi) - người đã từng bắt những đối tượng lừa đảo bán tăm từ thiện. Bà Nậm đã hỗ trợ nam thanh niên khống chế hai cô gái và gọi điện cho cơ quan công an xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV, anh Hoàng Quân – nam thanh niên xuất hiện trong clip cho biết, vào khoảng 15h ngày 6/9, anh đi tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm thì bắt gặp một nhóm người đang lừa tiền của một cô bé. Anh Quân và cô Nậm nhận ra đây là hành vi lừa đảo nên tiến tới khống chế hai cô gái trẻ để giao nộp cho cơ quan công an.

Bà Trần Thị Nâm hỗ trợ vây bắt các đối tượng lừa đảo.

Anh Quân cho biết thêm, khi vừa thấy mình và cô Nậm, nhóm đối tượng trên đã tản ra bỏ chạy, anh chỉ kịp tóm tay giữ lại hai cô gái trẻ. Tuy nhiên, sau đó nhóm đối tượng đi cùng đã xông tới để giải cứu đồng bọn nên một cô gái đã chạy thoát, chỉ giữ lại được một người va sau đó giao cho công an.

Lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều qua (6/9). Vào thời điểm đó, hai cô gái trẻ có mang tăm đến khu vực trên định bán cho người dân và du khách qua bờ hồ Hoàn Kiếm, đoạn ngay tháp Hòa Phong. Lúc này, bà Trần Thị Nậm (67 tuổi, là người nhặt rác) và một thanh niên đi qua nhận ra nên đã giữ hai cô gái này lại.

Một đối tượng bị bắt lên cơ quan công an.

Vị lãnh đạo Công an phường cho biết thêm, bà Nậm đã từng bắt giữ một trong hai cô gái này đưa về cơ quan công an phường cũng với lý do tương tự.

“Cô gái bị bắt giữ quê ở Mỹ Đức (Hà Nội), khi mang tăm tới hồ Hoàn Kiếm chưa bán được cho ai đã bị tóm. Cô gái này đã được yêu cầu viết bản cam kết không tái phạm.”- vị lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền thông tin.

Theo cơ quan công an phường Tràng Tiền, bà Trần Thị Nậm đã được công an quận Hoàn Kiếm khen thưởng vì nhiều lần bắt giữ các đối tượng lừa đảo bán tăm.

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hot-girl-ban-tam-lua-dao-tren-ho-guom-bi-cu-ba-nhat-rac-tom-gon-a201192.html