HTV với chương trình “ Người Việt hàng Việt”

Hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính Trị phát động, Đài truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp với công ty TV Plus sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình “ Người Việt hàng Việt” nhằm khuyến khích người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam để tìm về các giá trị Việt, phát triển sản xuất nội địa và tự chủ kinh tế

Chất lượng sữa Việt Nam không thua kém sữa nhập khẩu CôngThương - Chương trình chính thức được phát sóng từ tháng 6/2010, vào lúc 18h50 ngày thứ 2,4,6 hàng tuần trên HTV7. Ông Nguyễn Chí Tân, Phó tổn giám đốc HTV cho biết: chương trình sẽ đưa những thông tin thiết thực khách quan đến với người tiêu dùng. Đồng thời tạo thêm nhiều kênh thông tin, hàng Việt có thêm nhiều cơ hội cũng như vị thế cạnh tranh hơn nữa trong thị trường nội địa.. Bà Lê Hạnh, CEO của TV Plus cho biết: mỗi chương trình “Người Việt Hàng Việt” là một cuộc đối thoại với một doanh nghiệp về một vấn đề hay một giải pháp về hàng Việt của doanh nghiệp đó đối với người tiêu dùng như thế nào? Chương trình phát sóng có sự tham gia đồng hành của 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam có những cam kết về chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, vì lợi ích của người tiêu dùng. Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty Sữa Vinamilk, cũng chia sẻ: Trong một rừng sản phẩm của thị trường sữa với rất nhiều sản phẩm nhập ngoại có sự cạnh tranh rất lớn và là thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp trong nước. Ngay như Vinamilk hiện với hơn 200 nhãn hàng trong đó có những nhãn hàng chiếm tới hơn 90% thị phần như sữa chua thì vẫn còn có nhãn hàng gặp phải sự cạnh tranh rất lớn với hàng ngoại. Như mặt hàng sữa bột Vinamilk mới chỉ chiếm 20% thị phần. Vì vậy, Vinamilk đã phải truyền thông mạnh mẽ, thậm chí phối hợp với Viện Dinh dưỡng quốc gia làm các xét nghiệm lâm sàng để chứng minh và thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng sữa bột Dielac Anpha của Vinamilk cũng tốt không thua kém gì sữa ngoại trong khi giá chỉ bằng 1/3, rất phù hợp với thu nhập của người Việt Nam... Chương trình truyền hình “Người Việt hàng Việt” sẽ là cơ hội tốt để Vinamilk đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về sản phẩm đến người tiêu dùng Việt. Đại diện công ty Kinh Đô cũng chia sẻ về quan điểm dùng hàng Việt: trước hết bản thân các doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm phải tốt, ổn định lâu dài với giá thành hợp lý. Vì đây là yếu tố chính để giữ chân người tiêu dùng. Sau đó phải đẩy mạnh quảng bá, truyền thông để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình. Cuối cùng là phải phát triển kênh phân phối tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng mọi lúc mọi nơi. Đây chính là điều mà Kinh Đô đã làm được trong thời gian qua. Còn đối với các doanh nghiệp làm ăn chụp giật, chất lượng hàng hóa không đảm bảo, thậm chí làm hàng gian hàng giả thì các cơ quan chức năng phải mạnh tay hơn nữa trong vấn đề xử lý, để không ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt của những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng minh bạch. Tiến sĩ Bùi Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhận xét: Từ khi Việt Nam ra nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã có sự chuyển mình rất lớn về đầu tư công nghệ, sản phẩm… từ đó người tiêu dùng đã có sự chuyển hướng sang sử dụng hàng nội địa ngày một nhiều hơn. Để giữ chân người tiêu dùng, các doanh nghiệp cũng phải thay đổi cách nghĩ từ bán cái mình có sang bán cái mà người tiêu dùng cần. Đối với Tân Hiệp Phát, với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu châu Á nên luôn chú ý vấn đề chất lượng, kênh phân phối và mỗi sản phẩm tung ra phải có sự khác biệt và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng… Chương trình “ Người Việt hàng Việt” sẽ là kênh truyền thông tốt để người tiêu dùng hiểu hơn về hàng Việt và thấy được sự khác biệt trong từng sản phẩm. Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Đỗ Quí Doãn cũng tin tưởng rằng: “ Chương trình Người Việt Hàng Việt sẽ góp sức cùng nhiều chương trình truyền thông khác giúp cho người Việt có tinh thần tự giác, ưu tiên dùng hàng Việt góp phần phát triển kinh tế của đất nước. Theo nghiên cứu của Công ty nghiên cứu thị trường TNS thì: Mức độ quan tâm của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam đã tăng lên 58% kể từ khi Bộ Chính Trị phát động cuộc vận động “ Người Việt dùng hàng Việt”. Vì vậy với chương trình phát sóng “ Người Việt hàng Việt” của HTV, hy vọng người tiêu dùng sẽ hiểu thêm về hàng nội địa và ngày càng nhiều người chuyển sang ủng hộ những sản phẩm trong nước có chất lượng cao thay vì dùng hàng ngoại như trước đây. Minh Long Chất lượng sữa Việt Nam không thua kém sữa nhập khẩu

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/kinh-te/htv-voi-chuong-trinh-nguoi-viet-hang-viet/32/0/33775.star