Hù dọa bệnh nhân để thu phí khám chữa bệnh 'trên trời'

Nhiều bệnh nhân đến các phòng khám đa khoa, chuyên khoa đã bị hù dọa mắc bệnh nặng nên phải chi trả tiền khám, chữa bệnh với giá 'cắt cổ'.

Thanh tra Sở y tế Hà Nội kiểm tra tại phòng khám có bác sĩ nước ngoài

Anh Lê Trọng Nh., sinh viên Trường Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội vừa gửi đơn tới cơ quan chức năng phản ánh về việc bị Phòng khám đa khoa 168 đóng trên đường Ngọc Hồi (H.Thanh Trì, Hà Nội) thu tiền khám chữa bệnh quá mức. Theo anh Nh., tháng 11.2016, đến khám tại phòng khám này, anh được bác sĩ người Trung Quốc khám và chẩn đoán bị loét bao quy đầu, phải phẫu thuật . Phòng khám yêu cầu anh nộp 16 triệu đồng gồm tiền khám và phẫu thuật, 8 triệu đồng sau khi thay băng và tiêm một mũi thuốc; phải điều trị trong 7 ngày với chi phí 8 triệu đồng/lần. Thấy bất thường, anh Nh. tới Bệnh viện Bạch Mai khám, được bác sĩ chẩn đoán chỉ bị viêm bình thường, kê đơn thuốc chưa đến 1 triệu đồng. Uống thuốc và vệ sinh tại nhà chỉ 3 ngày anh Nh. đã khỏi bệnh.

Theo một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện da liễu T.Ư, một số bệnh nhân phản ánh trước khi vào bệnh viện này khám đã đến khám tại một số phòng khám tư, phải chịu chi phí điều trị 20 - 30 triệu đồng dù chỉ là những dịch vụ thông thường. Có người bị mụn sinh dục, phải điều trị hết 50 - 70 triệu đồng do nghe lời bác sĩ hù dọa có thể bị ung thư. Tại bệnh viện công, chi phí cho các dịch vụ này trung bình khoảng 3 - 5 triệu đồng.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bác sĩ tại một số phòng khám tư đã chỉ định các thuốc và thủ thuật thông thường nhưng khi tư vấn lại thổi phồng là các dịch vụ đắt tiền, hiện đại; đưa ra liệu trình điều trị dài ngày, chi phí bất hợp lý để “móc túi” người bệnh.

Siết chặt quản lý

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, khi phòng khám đưa ra các dịch vụ có chi phí lớn, người bệnh nên cân nhắc lựa chọn và có quyền từ chối. Người bệnh cũng không nên quá lo lắng khi nghe bác sĩ ở các phòng khám tư vấn kiểu “hù dọa” dẫn đến phải chấp nhận trả phí bất hợp lý trong khi chỉ mắc bệnh thông thường. “Một số bệnh nhân đã khiếu nại đến Sở Y tế Hà Nội. Chúng tôi mời các bên đến làm việc và phòng khám phải hoàn lại các khoản tiền thu bất hợp lý. Người dân nên phản ánh những bất hợp lý trong khi khám chữa bệnh tới đường dây nóng của Sở Y tết Hà Nội theo số 043.9985765 để được hỗ trợ”, ông Cường nói.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, trên địa bàn Hà Nội hiện có 53 phòng khám đa khoa, chuyên khoa có bác sĩ nước ngoài hành nghề. Sở đang tổng kiểm tra các phòng khám này, trong đó chú trọng đến việc tuân thủ các quy định về chuyên môn, phạm vi hành nghề. Sở Y tế Hà Nội cũng vừa tạm đình chỉ 3 phòng khám có bác sĩ Hàn Quốc và Trung Quốc hành nghề do hành nghề quá phạm vi chuyên môn đã được cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Theo bà Hà, với các quy định hiện hành, rất khó để thu hồi giấy phép hoạt động của phòng khám vi phạm, tái phạm. Do đó, vẫn còn các phòng khám chấp nhận bị phạt tiền rồi tái phạm. “Chúng tôi đã đề xuất Bộ Y tế có các quy định sửa đổi để việc thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của phòng khám chặt chẽ hơn, không để các vi phạm tái diễn liên tục”, bà Hà nói.

Nam Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/hu-doa-benh-nhan-de-thu-phi-kham-chua-benh-tren-troi-818267.html