Huấn luyện sát điều kiện thực tế nâng cao sức cơ động của bộ đội

Tiểu đoàn 312, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9 thường xuyên tổ chức huấn luyện bộ đội dã ngoại, rèn luyện ngoài thao trường. Cách làm này được đơn vị thực hiện vào cuối tuần nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức, rèn luyện khả năng thích nghi với mọi điều kiện địa hình, thời tiết khi tham gia diễn tập.

Khi nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Tiểu đoàn 312, Binh nhất Lý Toàn, chiến sĩ Tiểu đội 6, Trung đội 8, Đại đội 7 được học chiến thuật cấp trung đội và các bài bắn kỹ thuật. Sau thời gian huấn luyện chính khóa, Toàn được đơn vị tổ chức huấn luyện dã ngoại, rèn luyện thêm động tác cá nhân. “Chúng tôi hành quân huấn luyện như diễn tập thật và trú quân qua đêm tại thao trường của đơn vị”, Binh nhất Lý Toàn chia sẻ.

Trong quá trình chỉ huy tiểu đội, Trung sĩ Nguyễn Lam Trường, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8, Trung đội 6, Đại đội 6 nhận thấy chiến sĩ hô khẩu lệnh còn yếu, nói nhỏ nên truyền đạt mệnh lệnh chưa hiệu quả, động tác cá nhân chưa thuần thục… Qua các lần đơn vị tổ chức dã ngoại, luyện tập ngoài thao trường, Trung sĩ Nguyễn Lam Trường đã rèn luyện khẩu khí, tác phong, ôn lại kiến thức về công sự, hầm hào cho đồng đội. Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn được hướng dẫn cách mắc tăng, võng; đào công sự; cách nhóm lửa từ vật liệu sẵn có; xác định phương hướng theo địa hình trong trường hợp đi lạc...

 Nhờ đổi mới huấn luyện, giúp bộ đội nắm chắc kích thức công sự, hầm hào.

Nhờ đổi mới huấn luyện, giúp bộ đội nắm chắc kích thức công sự, hầm hào.

Huấn luyện sát điều kiện diễn tập, đưa bộ đội vào tình huống thực tế còn giúp chỉ huy đơn vị nắm chắc khả năng của từng chiến sĩ, từng bộ phận để có biện pháp bồi dưỡng kịp thời. Đại úy Nguyễn Ngọc Ngà, Đại đội trưởng Đại đội 7, cho biết: “Khi bộ đội đến vị trí “trú quân”, đơn vị tổ chức canh gác, phân công cảnh giới, bố trí đội hình như chiến đấu thật. Đồng thời, tổ chức tập bài, giới thiệu địa hình, xác định vị trí, đường, hướng cơ động, đóng khóa an toàn trước khi di chuyển, xử lý hỏng hóc thông thường các loại vũ khí… Trong quá trình huấn luyện, bản thân mỗi người sẽ biết khả năng của mình đến đâu. Qua các đợt huấn luyện, anh em trong đơn vị càng thêm gắn bó, đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

 Thượng úy Nguyễn Minh Thông, Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 312 hướng dẫn bộ đội cách mắc tăng, võng.

Thượng úy Nguyễn Minh Thông, Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 312 hướng dẫn bộ đội cách mắc tăng, võng.

Huấn luyện sát điều kiện thực tế giúp Trung đội 6, Đại đội 6 hoàn thành tốt nhiệm diễn tập bắn đạn thật đề mục Trung đội bộ binh phòng ngự và bắn các bài bắn mục tiêu treo, các loại súng trong biên chế hồi tháng 6 vừa qua. Vào cuối năm nay, Tiểu đoàn 312 sẽ tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong huấn luyện của đơn vị. Vì vậy, đơn vị chú trọng rèn động tác cá nhân, huấn luyện vững chắc từng nội dung, sát thực tế diễn tập. “Vào mùa mưa, mưa kéo dài nhiều ngày nhưng cũng có thời điểm lại nắng gắt, tác động không nhỏ đến tâm lý, sức khỏe bộ đội. Vì vậy, huấn luyện dã ngoại là bước tập dượt để chiến sĩ dần thích nghi với các điều kiện thời tiết khác nhau”, Thiếu tá Nguyễn Thế Hiển, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 312 nhấn mạnh.

Huấn luyện trong điều kiện địa hình, thời tiết khác nhau góp phần nâng cao sức cơ động, khả năng xử trí tình huống của bộ đội. Bên cạnh đó, đơn vị đi sâu huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị trong biên chế; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, khắc phục triệt để tư tưởng giản đơn, hạ thấp yêu cầu trong huấn luyện. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ của bộ đội.

Bài và ảnh: TÀI GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-sat-dieu-kien-thuc-te-nang-cao-suc-co-dong-cua-bo-doi-737427