Huế: 1 người mất tích, hàng loạt tuyến đường bị ngập, nhà tốc mái

Áp thấp nhiệt đới từ đêm 13/10 gây mưa to, gió giật mạnh đã khiến nhiều căn nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị tốc mái, hàng loạt tuyến đường bị ngập và 1 người mất tích…

Áp thấp nhiệt đới gây mưa to, gió giật mạnh khiến một người mất tích, hàng loạt tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập, nhà tốc mái

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, tính đến 9h sáng nay (14/10), áp thấp nhiệt đới từ đêm qua gây mưa to và gió giật mạnh đã khiến chị Phạm Thị Loan (34 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) bị mất tích , do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt, hiện các cơ quan chức năng đang triển khai tìm kiếm.

Bên cạnh đó, 1 quán cà phê tại huyện Phú Vang và 1 nhà tạm tại xã Lộc An (huyện Phú Lộc) bị sập. 83 căn nhà chính bị tốc mái, trong đó có 2 căn nhà tại huyện Phú Vang bị thiệt hại trên 70% và 85 căn nhà tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc và Phong Điền bị thiệt hại từ 20 - 50%. Toàn tỉnh có 26 ha rau màu các loại và 150 ha sắn chưa kịp thu hoạch bị ngập.

Mưa to và rất to xảy ra tại khu vực đồng bằng, TP. Huế có cường độ lớn, tập trung trong thời đoạn từ 22h ngày 13/10 đến 1h ngày 14/10 (Trạm Huế 95mm, Kim Long 43mm, Phú Ốc 62mm) đã gây ngập úng cho một số tuyến đường Hùng Vương, Bến Nghé, Trần Quang Khải, An Dương Vương, Tôn Đức Thắng, Lý Tự Trọng, Trường Chinh, Phan Văn Trường bị ngập bình quân 0,2- 0,3m.

Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương như Vạn Xuân, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh, Phùng Khắc Khoan, Lê Đình Chinh, Lê Thánh Tôn, Nhật Lệ, Tịnh Tâm, Mai Thúc Loan, Trần Nguyên Đán, Ngô Đức Kế… bị ngập 0,1- 0,2m.

QL49B đoạn từ Phong Hòa đến Phong Bình ngập sâu 0,3m, chiều dài 200m. Đoạn đường WB từ xã Phong An đến xã Phong Xuân qua đoạn thôn Vĩnh Hương ngập sâu 1m, dài 200m. Đoạn Tỉnh lộ 17 từ thị trấn Phong Điền đến xã Phong Mỹ qua đoạn chợ Phong Mỹ bị ngập sâu 1,5m.

Lực lượng chức năng thu dọn cây cối bị đổ trên các tuyến đường TP. Huế

Gió mạnh cũng đã làm hư hỏng, gãy đổ nhiều cây xanh, pa nô, áp phích khu vực đô thị dọc tuyến đường Hùng Vương, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Ngô Đức Kế, Đống Đa, Trương Định, Hoàng Hoa Thám, Yết Kiêu, Thạch Hãn, Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đống Đa, Nguyễn Công Trứ, Phạm Hồng Thái, Hàn Thuyên, 23 tháng 8… gây ảnh hưởng đến lưu thông đi lại.

Đối với hệ thống điện, 1 cột điện trung thế tại Sịa bị đổ, gãy 1 cột hạ thế trạm biến áp Châu Sơn và 1 cột điện hạ thế khu vực Hải Bình…

Trước đó, ngày 13/10, Tỉnh lộ 4 dọc sông An Hòa xuất hiện sạt lở, trong đó đoạn qua số nhà 248 Đặng Tất (phường Hương Vinh) ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Lãnh đạo Sở GTVT Thừa Thiên – Huế và UBND TX. Hương Trà, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo Công ty Quản lý đường bộ I cảnh báo, xử lý khẩn cấp.

Cũng trong ngày 13/10, UBND TX. Hương Trà đã huy động máy đào cùng 100 nhân công và rọ thép đá hộc xử lý các đoạn xung yếu, sạt lở nặng đoạn sông Bồ qua thông Thanh Lương 3 (phường Hương Xuân). Đoạn sạt lở này dài khoảng 200m, trong đó đoạn sạt lở nặng sát đường giao thông dài 50m làm ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân đang định cư sát bờ sông. Đoạn sạt lở sát đường giao thông này cũng đã được đặt biển cảnh báo, mở rộng tuyến đường đi vào vườn nhà dân để tránh làm sập đường, đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn.

Theo Văn phòng Trung tâm PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ 23h ngày 13/10 đến 3h ngày 14/10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thừa Thiên – Huế gây gió mạnh, trong đó tập trung cao điểm từ 0h đến 1h ngày 14/10, khu vực ven biển có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 cấp 10; trong đất liền tại trạm sân bay Phú Bài có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 cấp 9; trạm Huế gió cấp 6 giật cấp 9… Khí áp tại TP. Huế lúc 1h ngày 14/10 đo được là 943Pa tương đương 746mmHg, kèm theo mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 200- 300mm, một số nơi mưa rất to tập trung khu vực đồng bằng, TP. Huế và vùng núi phía Bắc tỉnh như trạm Huế 315mm, trạm Bạch Mã 359mm.

Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc và nhiễu động gió Đông trên cao nên tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, trên đất liền có mưa to đến rất to đến hết ngày 15/10.

Lúc 7h sáng 14/10, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long + 1,38m (trên mức báo động I là 0,38m), trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc +1,83m (trên mức báo động I là 0,33m)…

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hue-mot-nguoi-mat-tich-hang-loat-tuyen-duong-bi-ngap-nha-toc-mai-d172237.html