Huế: Giả vờ vào tiệm vàng hỏi mua dây chuyền rồi cướp

Khi giả vờ vào tiệm vàng (ở Huế) hỏi mua và cầm được sợi dây chuyền vàng đối tượng Nhật nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài thì bị chủ tiệm vàng bắt được và giao cho công an.

Tiệm vàng Kim Phụng – nơi xảy ra vụ việc.

Chiều ngày 2/3, lãnh đạo công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp giật tại tiệm vàng Kim Phụng (2/49 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào khoảng 19h tối 1/3.

Theo anh Phan Văn Quốc (SN 1979, trú 159 Chi Lăng, TP.Huế - Chủ tiệm vàng Kim Phụng) cho biết, vào thời điểm kể trên một thanh niên khoảng 25 tuổi vào tiệm vàng hỏi mua 1 sợi dây chuyền vàng.

Thanh niên này chỉ cho anh Quốc lấy 1 sợi dây chuyền 5 chỉ để xem. Sau đó, đối tượng tiếp tục chỉ cho anh Quốc lấy cho xem sợi dây chuyền khác để xem thì anh Quốc nói: “Xem xong sợi đó rồi lấy sợi khác”.

Tuy nhiên, nhân lúc anh Quốc lơ là, đối tượng liền cầm sợi dây chuyền kể trên rồi bỏ chạy ra ngoài đường.

Lập tức anh Quốc nhảy qua tủ kính đuổi theo và đã bắt được đối tượng khi hắn đang chuẩn bị tẩu thoát bằng xe máy đã nổ máy sẵn, cách tiệm vàng chừng 20 mét.

Sau đó, đối tượng được anh Quốc chuyển giao cho công an phường Phú Hòa để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Lê Đình Nhật (SN 1996, quê Tân Hữu, xã Xuân Thanh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và chiếc xe máy mà Nhật dùng làm phương tiện để đi gây án mang BKS: 60C - 7170.

Được biết, đối tượng Nhật đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an TP.Huế đã có quyết định tạm giam 3 ngày đối với Nhật để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-gia-vo-vao-tiem-vang-hoi-mua-day-chuyen-roi-cuop-post222250.info