Huế khẳng định di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đỗ xe

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ di dời mộ vợ vua Tự Đức dù hội đồng dòng họ không đồng ý.

Nhờ tấm bia đá mà Nguyễn Phước Tộc phát hiện ngôi mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức bị san ủi. Ảnh: Võ Thạnh.

Nhờ tấm bia đá mà Nguyễn Phước Tộc phát hiện ngôi mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức bị san ủi. Ảnh: Võ Thạnh.

Chiều 18/7, tại cuộc họp báo quý II, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, tỉnh sẽ di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) để làm bãi đỗ xe du lịch tham quan lăng Tự Đức và Đồng Khánh. UBND thành phố Huế được giao làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo ông Dung, tại cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng ngày 11/7, ông đã hỏi ý kiến từng người về việc di dời mộ. Những người tham gia như ông Phan Thanh Hải - giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, ông Đỗ Bang - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đều đồng ý chủ trương di dời lăng mộ khỏi vị trí hiện tại để làm bãi đỗ xe.

Theo ông Dung, không ai muốn mồ mả tổ tiên mình phải di dời, nhất là người Huế nhưng việc di dời lăng mộ bà Tài nhân là đảm bảo tính công bằng, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thiên Bình, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, lăng mộ này không có giá trị thẩm mỹ kiến trúc tiêu biểu, bị lãng quên thời gian dài, không được con cháu hương khói từ lâu. Bên cạnh đó, bà Tài nhân họ Lê không phải nhân vật lịch sử nên Sở thống nhất di dời mộ sang vị trí mới. Nếu không người dân có mộ di dời trước đây sẽ bức xúc, tạo tiền lệ không tốt.

Ông Bình cũng thông tin, trước đây nhiều ngôi mộ có giá trị về kiến trúc văn hóa mỹ thuật ở Phú Bài, Thủy Xuân, Hương Sơ... cũng phải di dời để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép cho công ty THNH Chuỗi Giá Trị 17.000 m2 đất để làm bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức và lăng Đồng Khánh. Trong quá trình san ủi mặt bằng, đơn vị thi công đã vùi lấp lăng mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ của vua Tự Đức.

UBND thành phố Huế đã làm việc với dòng họ Nguyễn Phước về phương án di dời. Tuy nhiên, Hội đồng dòng họ không đồng ý di dời và làm đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị được "bồi hoàn để làm lại lăng mộ theo bản vẽ thiết kế của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế" ngay tại nơi phát hiện.

Quá trình chờ ý kiến UBND tỉnh, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đã làm nấm mồ tạm để lo nhang khói.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/hue-khang-dinh-di-doi-lang-mo-vo-vua-tu-duc-lam-bai-do-xe-d46276.html