Huế: Nhức nhối nạn trộm cắp, cướp giật tại chợ đầu mối Phú Hậu

(CLO) Chợ đầu mối Phú Hậu, thành phố Huế được đầu tư theo mô hình xã hội hóa do Cty CP Đầu tư Phú Hậu làm chủ đầu tư. Hiện nay có khoảng 650 tiểu thương vào kinh doanh buôn bán ổn định tại đây, nhưng hiện nay tình trạng trộm cắp và cướp giật tài sản tại ngôi chợ này diễn biến hết sức phức tạp.

Chợ đầu mối Phú Hậu. (Ảnh C.V.L)

Bà Mai Thị Hoài Thu, tiểu thương chợ Phú Hậu cho biết: ngày 22/5, trong lúc bà đang buôn bán thì bị bọn cướp giả danh là khách mua hàng sau đó giật lấy túi xách của bà và bỏ chạy, tài sản bị mất gồm: 2 điện thoại di động Nokia, 2 nhẫn vàng và 12.200.000 đồng tiền mặt.

Tương tự, tiểu thương Nguyễn Thị Thúy phản ánh: Trong thời gian vừa qua, tại ki-ốt kinh doanh của bà liên tiếp bị kẻ gian đột nhập và lấy cắp đi hàng loạt tài sản có giá trị. Đặc biệt, ngày 22/9 trong lúc bà vắng mặt giao lại cho các con của bà trông coi điểm kinh doanh đã bị kẻ gian đột nhập và lấy cắp hàng triệu đồng tiền mặt. Qua nhiều lần bị trộm cắp bà Thúy đều đến công an phường Phú Hậu để cầu cứu và cung cấp hình ảnh từ camera an ninh của bà ghi lại nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tiểu thương Nguyễn Thị Thúy, cám thấy bất an khi buôn bán tại chợ. (Ảnh C.V.L)

Bà Thúy tâm sự, thấy tình hình an ninh trật tự tại chợ quá phức tạp, đôi lúc tôi cũng muốn bỏ chợ vì nếu tiếp tục kinh doanh sợ vừa mất tài sản và thậm chí mất luôn cả tính mạng.

Đỉnh điểm, ngày 23/9 vừa qua xảy ra vụ việc hết sức nghiêm trọng, ông Trần Hữu Lộc, Giám đốc Cty CP đầu tư Phú Hậu bị các đối tượng xã hội đen đến tận phòng đánh đập một cách dã man, phải nhập viện cấp cứu.

Ông Lộc cho biết, mới đây ngày 29/9, có 9 đối tượng cầm dao, mã tấu tụ tập tại chợ, chúng tôi và tiểu thương đều khiếp sợ đã báo cho công an phường. Tuy nhiên, đến nay hầu như các vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, gây hoang mang cho các tiểu thương. Hầu như các đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Để chợ đầu mối Phú Hậu hoạt động ổn định, đảm bảo an ninh trật tự và tính mạng cho tiểu thương và hành khách vào chợ, đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sớm có những chỉ đạo kịp thời nhằm chấn áp tội phạm để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/hue-nhuc-nhoi-nan-trom-cap-cuop-giat-tai-cho-dau-moi-phu-hau/