Hull City vs Leicester (18h30 ngày 13/08): Nhà Vua xuất trận

Leicester sẽ có trận mở màn Premier League mùa giải 2016/17 bằng chuyến làm khách trên sân của Hull City. Trận Hull City vs Leicester một chiến thắng đang nằm trong tầm tay của “Bầy cáo”.

HLV Claudio Ranieri đã cùng Leicester tạo ra một cú sốc cực lớn khi lên ngôi vô địch Premier League mùa giải trước. Vị chiến lược gia người Italia còn chứng tỏ khả năng của mình khi giữ chân thành công những trụ cột. Jamie Vardy và Riyad Mahrez được Arsenal ra sức chèo kéo nhưng đến giờ vẫn là người của “Bầy cáo”. Wes Morgan và Danny Drinkwater đều đã từ chối lời mời của Tottenham. Đội chủ sân King Power chỉ mất duy nhất tiền vệ Kante vào tay Chelsea. Nhưng bù lại họ lại đưa về những tân binh chất lượng, trong đó phải kể đến Ahmed Musa hay Nampalys Mendy.

Leicester ra quân gặp Hull City

Với việc giữ được bộ khung thành công ở mùa giải trước, cộng với sự có mặt của những bản hợp đồng chất lượng, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đội chủ sân King Power. Sự khó chịu của Leicester đã được thể hiện trong trận Siêu cúp nước Anh với M.U. Trong trận đấu tại Wembley, thầy trò Ranieri vẫn rất thành công với lối đá phòng ngự phản công sở trường. “Bầy cáo” dù cầm bóng ít hơn nhưng số lượng cơ hội của họ không thề thua thiệt so với đối thủ. Đội chủ sân King Power cũng khiến Quỷ đỏ phải chật vật mới giành được chiến thắng với tỉ số 2-1.

Leicester sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chuyến làm khách trên sân của Hull City, đội bóng vừa giành vé thăng hạng. “Bầy cáo” đang rất tự tin sau khi HLV Claudio Ranieri chấp nhận gia hạn hợp đồng. Sức mạnh tinh thần cộng với sự vượt trội về mặt đội hình giúp Leicester tự tin hướng tới 3 điểm. Trong quá khứ, họ cũng chơi rất tốt mỗi lần đụng độ “những chú Hổ”. Đội chủ sân King Power đang bất bại trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 3 chiến thắng. Trước trận Hull City vs Leicester, thầy trò Ranieri chỉ thiếu vắng duy nhất trung vệ Robert Huth vì án treo giò, nhiều khả năng Luis Hernandez sẽ đá cặp với đội trưởng Morgan ở vị trí trung vệ.

Leicester được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ

Hull City chính là một trong 3 tân binh của Premier League mùa này, họ đánh bại Sheffield Wednesday để giành tấm vé thăng hạng cuối cùng. Sau khi hoàn thành mục tiêu thăng hạng, Hull City lại đối mặt với nhiều vấn đề về định hướng chiến lược cho việc góp mặt tại sân chơi chính. Những mâu thuẫn ngày càng khó giải quyết đã khiến HLV Steve Bruce rời khỏi cương vị thuyền trưởng chỉ chưa đầy 1 tháng trước khi mùa giải khởi tranh. Trợ lý Mike Phelan được đôn lên làm HLV tạm quyền cho đến khi CLB tìm được người thay thế.

Hull City rối ren đến mức các mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng được họ nhắm tới đều bị đình trệ. Một số trụ cột mùa trước đã tìm đường ra đi như trường hợp của Mohamed Diame hay Ryan Taylor. Cho đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân KCOM chỉ có duy nhất một sự bổ sung ở vị trí thủ môn là trường hợp của Will Mannion từ Wimbledon. Trước trận Hull City vs Leicester đội chủ nhà sẽ thiếu vắng rất nhiều những cầu thủ quan trọng. Allan McGrego, Michael Dawson, Moses Odubajo và Alex Bruce đều không thể ra sân vì chấn thương. Trong khi đó khả năng ra sân của Harry Maguire và Shaun Maloney đang bỏ ngỏ.

HLV Ranieri tự tin vào một chiến thắng

Những khó khăn mà Hull City gặp phải chắc chắn sẽ được thầy trò Claudio Ranieri cập nhật đầy đủ. Kinh nghiệm chơi bóng trên tư cách một nhà ĐKVĐ Premier League của Leicester dĩ nhiên bằng 0, nhưng việc gặp một đối thủ gần như đã buông xuôi giai đoạn mở đầu Premier League như Hull quả là cơ hội tuyệt vời để Bầy cáo bỏ túi chiến thắng khởi động cho mùa bóng mới.

Đã 4 mùa liên tiếp Hull City không thắng trong trận mở màn Premier League. Thêm vào đó, họ có vẻ rất thiếu duyên với những trận đấu sớm của ngày thứ 7. Theo thống kê của Opta, Những chú hổ đã thua cả 5 trận gần nhất diễn ra vào ngày thứ Bảy. Trong lịch sử Premier League, chưa nhà ĐKVĐ nào thất bại trong trận mở màn mùa giải mới (thắng 19, hòa 4). Đó là những lý do để củng cố thêm niềm tin vào một kết quả có lợi cho Leicester.

Đội hình dự kiến

* Thông tin bên lề

- Hull City đã không thắng trong 5 lần chạm trán Leicester gần đây (hòa 2, thua 3). Trong đó 3 trận gần nhất, Hull không ghi nổi bàn nào.
- Trong lịch sử giải đấu Premier League, chưa từng có nhà vô địch nào thua trận mở màn tại mùa giải mới (19 thắng , 4 thua).
- Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, nhà vô địch giải đấu đá trận khai mạc mùa giải mới.
- Kể từ năm 2012, chưa từng có đội bóng mới lên hạng nào giành chiến thắng ở vòng đầu tiên của Premier League mùa giải mới.
- Tiền đạo Jamie Vardy mới chỉ thất bại trong việc chọc thủng lưới 3/22 đội mà anh chạm trán tại Premier League. Hull City là một trong số đó (cùng Man City và Swansea).
- Ở mùa giải 2015/16, Jamie Vardy và Gonzalo Higuain là hai cầu thủ mở tỷ số trận đấu nhiều nhất (12 lần) trong phạm vi 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu.
- Tiền đạo Abel Hernandez là tay săn bàn số 1 của Hull City ở hạng Nhất Anh mùa trước với 21 bàn lập công (gồm cả loạt trận play-off), hơn đồng đội xếp thứ 2 đến 11 bàn.
- Hull City đã không ghi bàn trong 3 trận cuối cùng của Premier League mùa giải 2014/15 mà họ đã phải xuống hạng.
- HLV Ranieri sẽ chạm cột mốc 100 trận thắng ở Premier League nếu như giúp Leicester đánh bại Hull City vào tối nay và là chiến lược gia thứ 5 không mang quốc tịch Anh hoặc Ai Len có được thành tích này trong lịch sử giải đấu.

Nguyễn Huyền

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/hull-city-vs-leicester-18h30-ngay-1208-nha-vua-xuat-tran-172-140593.html