Hung thủ giết con gái giáo sư lãnh án chung thân

Yêu đơn phương gần 6 năm và nhiều lần tỏ ra ghen tuông mù quáng, cuối cùng Thành tự tay sát hại bạn mình khi không được đáp lại tình cảm.

Thành sát hại cô bạn gái vì không được đáp lại tình cảm

Ngày 20.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với Nguyễn Đăng Thành (35 tuổi) về tội Giết người.

Theo nội dung cáo trạng, Thành quen biết với chị Vũ Thị Hoàng Anh (26 tuổi, con gái GS.TS khoa học Vũ Đình Huy). Cảm mến cô bạn giỏi giang, xinh đẹp, Thành nảy sinh tình cảm nhưng không được đáp lại.

Yêu đương phương gần 6 năm, Thành càng ngày càng tỏ ra mù quáng khi nhiều lần "đánh ghen" với những người mà anh ta cho là có quan hệ tình cảm với chị Anh. Thành nhiều lần dùng dao hù dọa, đòi đánh những người quen của chị Anh. Gia đình chị Anh nhiều lần gặp và nói chuyện để khuyên bảo anh ta nhưng không thành.

Ngày 27.2.2011, Thành mang theo dao đi gặp chị Anh. Sau khi chị Anh nói chuyện với bạn trước nhà, vừa quay lưng đi vào thì bị Thành kéo lại. Bất ngờ, Thành dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhưng bị phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, khoảng nửa năm sau, Thành tỏ ra bất thường và có dấu hiệu tâm thần.

Cơ quan chức năng buộc phải cho giám định tâm thần để đảm bảo trình tự của pháp luật. Sau khi giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2 tại Biên Hòa kết luận Thành bị trầm cảm trung bình trước thời gian gây án do nguyên nhân bệnh lý.

Công tác điều tra buộc phải tạm dừng, bị cáo được đưa đi điều trị. Sau gần 6 năm, tháng 4.2106 Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2 cho biết bệnh tình của Thành đã ổn định và đủ điều kiện để tham gia phiên tòa xét xử tội ác bản thân đã gây ra trong quá khứ.

Tại tòa, quan điểm của công tố viên cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, có tính chất côn đồ và gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng bệnh tình của bị cáo cũng đáng được xem xét. Qua đó, VKSND TP.HCM đề nghị mức án chung thân đối với Thành.

Về phía gia đình bị hại, họ yêu cầu bồi thuờng số tiền 300 triệu đồng mai táng phí và 10 tỉ đồng tiền tổn thất tinh thần, số tiền này sẽ mang làm từ thiện. Ngoài ra gia đình bị hại cũng bày tỏ quan điểm không tán thành kết luận giám định của Thành và cho rằng bất thường.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đồng tình với quan điểm của VKS, tuyên mức án chung thân đối với Thành về tội Giết người. Về phần dân sự, Hội đồng xét xử chỉ buộc bị cáo bồi thường số tiền 300 triệu đồng mai táng phí, bác yêu cầu bồi thường 10 tỉ đồng.

Trong phiên tòa, Thành đã hướng về phía gia đình bị hại cúi đầu nói lời xin lỗi.

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/hung-thu-giet-con-gai-giao-su-lanh-an-chung-than-52383.html