Hung thủ giết con gái giáo sư Vũ Đình Huy lãnh án chung thân

Yêu đơn phương con gái của một vị giáo sư nhưng không được đáp lại, Thành mang theo dao đâm nhiều nhát khiến người trong mộng gục tại chỗ.

Ngày 20/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đăng Thành (SN 1981, ngụ quận Tân Bình) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, vào năm 2004, Nguyễn Đăng Thành quen biết với chị Vũ Thị Hoàng Anh. Đến năm 2010, Thành yêu đơn phương chị Anh nhưng không được đáp trả. Từ đó, Thành trở nên ghen ghét chị Anh.

Bị cáo Thành lãnh án chung thân. Ảnh: Quang Bình

Cũng trong khoảng thời gian này, Thành nghi ngờ chị Anh có người yêu ở chỗ làm nên đi đánh ghen, nhưng nhờ được mọi người can ngăn nên bỏ về. Việc đánh ghen bất thành và sợ bị trả thù, nên mỗi khi ra đường Thành thường mang theo dao để phòng thân.

Vào khoảng 10h ngày 27/2/2011, Thành mang theo dao đến nhà chị Anh ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM, đứng đối diện với nhà chị Anh quan sát. Thấy chị Anh nói chuyện với bạn trước cổng, sau khi bạn chị Anh ra về, Thành tiến đến tiếp cận người trong mộng. Thấy Thành, chị Anh bỏ vào nhà nhưng bị Thành kéo lại và rút dao đâm 12 nhát vào người.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn. Chị Anh được bố ruột cùng người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện.

Đến ngày 28/2/2011, Thành bị bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/hung-thu-giet-con-gai-giao-su-vu-dinh-huy-lanh-an-chung-than-d51857.html