Hung thủ xả súng tại Đức bị bệnh cuồng sát

Những thông tin thu thập được trong quá trình điều tra cho thấy hung thủ vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Munich (Đức) là người cuồng sát và không hề liên quan đến Hồi giáo cực đoan hay người nhập cư.

Người dân thành phố Munich đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sátReuters

David Ali Sonboly (18 tuổi), người Đức gốc Iran, là hung thủ xả súng tại cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s ở trung tâm thương mại Olympia làm 9 người thiệt mạng vào ngày 22.7.

Tờ Le Figaro hôm 24.7 dẫn lời công tố viên thành phố Munich Thomas Steinkraus-Koch cho biết Sonboly gặp nhiều vấn đề về tâm lý, hành động đơn độc, chưa từng vi phạm pháp luật và không hề liên quan đến Hồi giáo, thậm chí thời gian gần đây còn cải đạo sang Kitô giáo nên có thêm tên riêng là David. Hung thủ sống cùng cha mẹ, vốn là người Iran, tị nạn sang Đức vào cuối thập niên 1990. Hàng xóm tại khu Maxvorstadt của Munich nhận xét David Ali Sonboly không có biểu hiện gì bất thường, chỉ hơi kiệm lời nhưng khi gặp người xung quanh vẫn “cười niềm nở”.

Cuối tuần qua, cảnh sát đã lục soát phòng của Sonboly và phát hiện anh ta không chỉ chú ý đến vụ tấn công bằng rìu trên một chuyến tàu ở Đức vào ngày 18.9 mà trước giờ vẫn theo dõi, sưu tập các bài báo hoặc sách viết về các vụ thảm sát. Sonboly cũng là một người nghiện game bạo lực. Le Figaro dẫn lời đại diện cảnh sát địa phương Hubertus Andrä nhận định: “Những gì thu thập được cho thấy hung thủ luôn quan tâm một cách đặc biệt đến những kẻ cuồng sát”.

David Ali Sonboly Ảnh: Mirror

Nhưng nguồn “kích thích” hàng đầu của kẻ đã gieo rắc kinh hoàng ở Munich nhiều khả năng là tên khủng bố cực hữu người Na Uy Anders Breivik. Sonboly đã hành động vào ngày 22.7, đúng 5 năm sau khi Breivik gây ra vụ thảm sát làm 77 người chết. Ngoài ra, tờ Bild đưa tin kẻ này còn dùng hình của Breivik làm ảnh đại diện cho tài khoản cá nhân trong ứng dụng tin nhắn Whatsapp. Sonboly cũng đã chuẩn bị khá cẩn thận cho vụ xả súng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Maizìere, vài tháng trước khi hành động, kẻ này đã loan tin trên mạng xã hội Facebook là cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s ở trung tâm thương mại Olympia giảm giá đặc biệt vào ngày 22.7.

Hôm qua, ông Maizìere cũng tuyên bố chính phủ Đức sẽ xem xét sửa đổi luật để kiểm soát chặt chẽ hơn việc buôn bán vũ khí. Hung thủ vụ xả súng ở Munich dùng 1 khẩu súng ngắn bán tự động Glock 17 và mang theo hơn 300 viên đạn trong người. Sonboly đã mua lậu số vũ khí này trên mạng internet.

Hôm qua, một vụ tấn công bằng rựa đã xảy ra ở thành phố Reutlingen, bang Baden-Württemberg, tây nam Đức, làm ít nhất 1 người chết và 2 người bị thương, theo tờ Bild. Hung thủ hiện đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết kẻ này là một thanh niên Syria đang xin tị nạn tại Đức. Hung thủ đã tranh cãi với một phụ nữ trước khi ra tay giết bà và tấn công làm bị thương 2 người.

Lan Chi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hung-thu-xa-sung-tai-duc-bi-benh-cuong-sat-726605.html