Hùng tráng “Điện Biên Phủ-Mốc son thời đại”

QĐND Online - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2014), 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2014) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014), nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam, giáo dục về ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, về những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, Tổng cục Chính trị phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam-Sức mạnh Việt Nam” với chủ đề “Điện Biên Phủ-Mốc son thời đại” vào tối 4-5, tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Hợp ca "Nam Bộ kháng chiến".

Múa “Đường vào chiến dịch”.

Nhằm tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng với đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng với sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam-Sức mạnh Việt Nam” với chủ đề “Điện Biên Phủ-Mốc son thời đại” được xây dựng với 4 chương: “Đi theo tiếng gọi Bác Hồ”, “Sức mạnh lòng dân”, “Quyết chiến-quyết thắng”, “Bản hùng ca vang mãi”.

Người xem được khơi gợi lại khí thế hừng hực của chiến thắng năm xưa với những ca khúc đi cùng năm tháng như: “Qua miền Tây Bắc”, “Trên đồi Him Lam”, “Hò kéo pháo”, “Đóng nhanh tốt lúa”, “Giải phóng Điện Biên”...

Tiết mục múa, hát "Bình Trị Thiên khói lửa".

Tốp hát, múa "Hò kéo pháo".

Hợp xướng "Chiến thắng Điện Biên".

Đặc biệt, để thể hiện sự tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh, chương 4 của chương trình nghệ thuật là những bài hát thể hiện ý chí, khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay nguyện phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, lập nên những kỳ tích mới, những Điện Biên Phủ mới trong công cuộc xây dựng đất nước. Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Dương Minh Đức, Quang Huy, Thanh Vinh, NS Lan Anh...

Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (thứ hai từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải) trao tặng quà gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Cũng trong dịp này, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giúp thế hệ trẻ ôn lại lịch sử, tiếp nối truyền thống của cha ông, nhân thêm động lực và khơi nguồn cảm hứng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: Tuần phim Ký ức Điện Biên, triển lãm “Âm vang Điện Biên”, Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên, hành trình “Âm vang Điện Biên-Hào khí Trường Sa”, hành trình “Tuổi trẻ Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội” tặng quà gia đình chính sách... Ngay tại chương trình, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng hai “Ngôi nhà 100 đồng” và hai ngôi nhà nhân ái cho các gia đình chính sách và gia đình khó khăn tại hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Tin, ảnh: THU THỦY

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/hung-trang-dien-bien-phu-moc-son-thoi-dai/300039.html