Hướng dẫn cách pha chế Cocktail Manhattan

Trong những ngày hè oi nóng, một ly cocktail sẽ giúp các bạn giải nhiệt nhanh chóng và đem lại một tinh thần sảng khoái. Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách pha chế Cocktail Manhattan.

Ly Cocktail Manhattan đầu tiên có màu hồng ngọc, vị ngọt, nhưng đôi lúc lại hơi đắng, hơi cay và nồng mùi Rey Whisky. Từ đó đến nay, người Mỹ luôn tự hào vì có Cocktail Manhattan - Một thứ đồ uống không thể thiếu trong danh sách của những người yêu mến Cocktail khắp thế giới. Công thức pha chế Cocktail Manhattan đã được sử dụng từ hàng trăm thế kỷ qua.

Trong công thức này, người ta thường kết hợp các loại rượi mạnh với nhau để tạo một hương vị đặc biệt. Tuy nhiên, trong ly rượu Manhattan chắc chắn phải có rượu Rey Whisky (loại Whisky được làm từ lúa mạch đen nổi tiếng).

Ngay dưới đây là cách pha chế một ly cocktail nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu Cocktail Manhattan:

Rượu Bourbon Whiskey hoặc Rye Whiskey: 50 ml

Italian vermouth*: 25 ml

Angostura Bitters: 2 – 3 giọt

Quả cherry (dùng để trang trí, có thể thay thế bằng vỏ cam): 1 trái

Hướng dẫn các bước thực hiện Cocktail Manhattan:

Bước 1: Đầu tiên các bạn cho hỗn hợp 30ml Rye Whiskey và 15ml Rosso Martini khuaans đều với nhau tiếp tục các bạn cho Vài giọt Angostura vào.

Bước 2: Sau đó, các bạn cho hỗn hợp trên khuấy tất cả với đá.

Bước 3: Sau đó các bạn rót hỗn hợp trên ra một chiếc ly cocktail

Bước 4: Trang trí thành phẩm

Để có thể trang trí cho ly cocktail của bạn thì có thể trang trí dùng ly rượu Manhattan của mình trái cherry đặt ở miệng ly, trên cuốn trái cherry để vỏ chanh xoắn.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi nhé! Chúc các bạn thành công!

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/huong-dan-cach-pha-che-cocktail-manhattan-d152296.html