Hướng tới du lịch bền vững

Sáng ngày 17/8 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị “Việt Nam hướng tới du lịch bền vững trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu” với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU-ESRT).

Đường Thanh Niên - nơi khởi động dự án Super selfie
quảng bá du lịch Việt Nam. (Ảnh: TL).

Theo đó, trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang ngày càng phát triển nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu toàn cầu, Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức quốc tế về biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch cũng như chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động du lịch.

Ở Việt Nam, biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến nhiều ngành như nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch, thương mại. Ông Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh biến đổi khí hậu là vấn đề lớn mà ngành Du lịch Việt Nam đang phải đối mặt. Dự án EU-ESRT thông qua hỗ trợ kỹ thuật đã giúp nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cũng như tác động của nó với các vấn đề liên quan đến môi trường, yêu cầu đối với trách nhiệm quản lý điểm đến của Chính phủ và ngành Du lịch, giảm thiểu tác động tiêu cực, nâng cao yếu tố tích cực.

Tại Hội nghị, các chuyên gia đã trình bày tham luận về các chủ đề liên quan đến biến đổi khí hậu và du lịch ở Việt Nam như: Du lịch và Biến đổi khí hậu - thích ứng, rủi ro và cơ hội trong nền kinh tế toàn cầu; Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu của Việt Nam; Thông báo lần thứ 3 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu; Những bài học kinh nghiệm của điểm đến và ngành Du lịch đối với biến đổi khí hậu; Hỗ trợ của UNDP trong việc giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu; Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong kinh doanh dịch vụ lưu trú; Quan hệ đối tác công tác công tư và vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường để phát triển du lịch trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) và Viện Chiến lược, Chính sách, Tài Nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch và biến đổi khí hậu nhằm thiết lập cơ sở cùng phối hợp hành động giữa hai bên vì mục đích phát triển bền vững ngành Du lịch và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Khởi động Dự án “Super selfie” quảng bá du lịch Việt Nam

Cũng trong sáng ngày 17/8 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch phối hợp với Công ty Hành trình Việt (VNTRIP) tổ chức công bố dự án “Super selfie” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh các điểm đến du lịch Việt Nam thông qua sức lan tỏa rộng rãi của cộng đồng và mạng xã hội. Dự án với sự phối hợp của VNTRIP sẽ được triển khai thử nghiệm trong năm 2016 tại các điểm du lịch nổi bật của Việt Nam.

Các địa điểm do Tổng cục Du lịch lựa chọn gắn với nội dung quy hoạch và kế hoạch e-marketing của ngành. Điểm đầu tiên là tại Hà Nội, sẽ triển khai từ 20/8 đến 4/9, với vị trí đặt bục chụp ảnh là đường Thanh Niên, phía đối diện chùa Trấn Quốc, cho phép lấy toàn cảnh hồ Trúc Bạch và hồ Tây. Tiếp đến sẽ là Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

V.K.

Vân Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/huong-toi-du-lich-ben-vung/116029