Hướng tới không còn người nhiễm HIV

NDĐT - Sáng 27-11, tại Nhà hát thành phố, TP Hải Phòng đã tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Với chủ đề 'Hướng tới không còn người nhiễm HIV/AIDS mới, không có người tử vong vì bệnh AIDS và không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV', Hải Phòng tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi con người; tăng cường cung cấp các dịch vụ và bảo đảm quyền được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và phòng lây nhiễm HIV cho tất cả mọi người; tạo điều kiện cho tất cả các người tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS...

Sau mít- tinh, gần ba nghìn người tham gia diễu hành, tuyên truyền trên đường phố. Các nhóm tình nguyện viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên tham gia phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống AIDS và Đội cắt tóc truyền thông phòng, chống AIDS tổ chức cắt tóc miễn phí tại khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố...

Tính đến hết tháng 10-2011, Hải Phòng có 9.936 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 5.681 trường hợp chuyển sang AIDS.

Với các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, năm 2011, Hải Phòng giảm tỷ lệ nhiễm HIV mới xuống còn 1/5 so với cùng kỳ năm 2010; từ chỗ là địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ nhiễm HIV nay giảm xuống vị trí thứ 9. Đến năm 2012, Hải Phòng phấn đấu ra khỏi tốp 10 tỉnh, thành phố có số người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS cao trong cả nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/h-ng-t-i-khong-con-ng-i-nhi-m-hiv-1.323018