Hướng tới Ngày Thế giới xóa đói giảm nghèo 17/10/2009

Thông điệp do Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon, gửi đi nhân ngày 17/10/2009: “Trong Ngày Thế giới xóa đói giảm nghèo năm nay, hãy nghĩ về cuộc chiến đấu hàng ngày và đóng góp cho những người sống trong cảnh đói nghèo, tái khẳng định thiện chí của chúng ta một lần nữa và hạn chế số lượng những người phải sống trong khốn khó”.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, trong khi các cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau hoành hành trên toàn thế giới, những người nghèo nhất và những người dễ bị tác động nhất xứng đáng nhận được sự chú ý đặc biệt của tất cả chúng ta. Trong giai đoạn suy thoái, những người bị tác động nặng nề đầu tiên, khắc nghiệt nhất, chính là những người nghèo. Theo các đánh giá gần đây, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã làm mất ít nhất 50 triệu việc làm trong năm nay. Gần 100 triệu người sẽ có thể rơi xuống dưới ngưỡng đói nghèo trong năm 2009. Các biến động của hiện tượng thay đổi khí hậu cũng làm trầm trọng thêm vấn đề. Thêm vào đó, năm 2009 được đánh dấu là năm kỷ niệm lần thứ 20 của Công ước quốc tế liên quan tới quyền của trẻ em với chủ đề: “Trẻ em và các gia đình tăng cường hành động chống đói nghèo”. Đầu tư cho trẻ em và tôn trọng các quyền con người là một trong những biện pháp tốt nhất để chấm dứt đói nghèo. Trong một thế kỷ phát triển, các nhu cầu cơ bản của trẻ em tuy vậy lại không phải luôn luôn là mối ưu tiên hàng đầu. Hàng triệu trẻ em không được đến trường và rất nhiều em khác, đặc biệt là các em bé gái, có nguy cơ phải rời bỏ trường học. Song nếu xét một cách toàn diện, thực tế, thời gian vừa qua cũng đã ghi nhận không ít những dấu hiệu cải thiện trong việc đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động chủ chốt là thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) do Liên hợp quốc đề ra vào năm 2000. Trong một số lĩnh vực ghi nhận sự gia tăng các khoản đầu tư quốc tế như đấu tranh chống bệnh HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét và các căn bệnh có vác-xin dự phòng, nhiều tiến bộ đã được khuyến khích. Đặc biệt, đối với kế hoạch giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, các tiến bộ đã được đánh giá cao. Những bước tiến này cho thấy thế giới có thể đạt được tiến bộ về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và hiện vẫn còn rất nhiều con đường để hành động, thông qua việc đầu tư vào các lĩnh vực mấu chốt như giáo dục, cơ sở hạ tầng cơ bản và y tế, sức khỏe bà mẹ. Thời gian vừa qua, để đối mặt với khủng hoảng, các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc đã tiến hành triển khai nhiều kế hoạch như: tăng cường an ninh lương thực; xây dựng nền kinh tế xanh, bảo vệ môi trường hơn; áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh tốt hơn và đề xuất một thỏa thuận quốc tế về việc làm. Chúng ta hiện đang áp dụng một Thiết bị quốc tế cảnh báo các khả năng và hiệu ứng, cho phép thu thập và phân tích những dữ liệu thực tế, từ đó thảo ra các chính sách hành động dựa trên hình ảnh ổn định của tình trạng lãnh thổ quốc gia, trái đất. Năm 1993, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đưa ra quyết định chọn ngày 17/10 là Ngày Thế giới xóa đói giảm nghèo. Cứ mỗi năm, Liên hợp quốc sẽ chọn một chủ đề riêng cho Ngày Thế giới xóa đói giảm nghèo và chủ đề của năm nay là "Trẻ em và các gia đình tăng cường hành động chống đói nghèo". Kể từ năm 2000, ngày 17/10 hàng năm cũng đã được chọn là Ngày vì người nghèo Việt Nam. Chúng ta đã đạt tới một điểm mấu chốt trong cuộc chiến chống đói nghèo. Hiện đã đến lúc phải đưa ra tiếng nói hiệu quả hơn, nhạy cảm hơn đối với cộng đồng quốc tế, kêu gọi tăng cường cam kết. Bằng cách đầu tư tích cực, chúng ta có thể loại bỏ các thách thức, tiến hành thực hiện những lời hứa mà chúng ta đã cam kết, để cho mỗi thanh niên, mỗi phụ nữ và mỗi trẻ em đều có cơ hội thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ngày 17/9 vừa qua, Liên hợp quốc đã công bố việc bổ nhiệm 5 Đại sứ thiện chí nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống đói nghèo và giúp nâng cao nhận thức của công chúng cũng như huy động nguồn tài chính cho các chương trình của Liên hợp quốc. Những người được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí lần này đều có các hoạt động đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, bao gồm đệ nhất phu nhân nước Cộng hòa Dominica Margarita Cedenõ de Fernández; nhà thiết kế thời trang người Pháp Pierre Cardin; vận động viên người Mỹ từng 9 lần giành huy chương vàng Olympic Carl Lewis; ca sỹ, nhạc sỹ người Indonesia Anggun và ca sỹ người Colombia Fanny Lu.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=365894&co_id=30576