Hút mỡ tự thân: Con dao hai lưỡi

KTĐT - Cái chết thương tâm của chị Lê Thị Thanh Huyền (36 Hàng Thiếc, Hà Nội) do đi hút mỡ tự thân để bơm ngực tại Thẩm mỹ viện Cát Tường đang dấy lên mối lo ngại về tính an toàn của phương pháp thẩm mỹ này.

Các chuyên gia y tế khẳng định, đây là phương pháp làm đẹp không an toàn, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Lời quảng cáo “có cánh”

Theo lời quảng cáo của các cơ sở thẩm mỹ, nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân đang là một xu hướng làm đẹp mới nhất hiện nay. Quy trình hút mỡ nâng ngực được thực hiện như sau: Bác sĩ sẽ xác định đâu là vùng mỡ thừa trên cơ thể có thể lấy được an toàn, thường lấy mỡ tại các vùng bụng, đùi. Mỡ sau khi được lấy sẽ cho vào máy ly tâm đặc biệt (với thiết bị ly tâm có hệ thống lọc chuyên dụng) để loại bỏ tất cả những tế bào dạng sợi, các mô không cần thiết. Sau đó lọc lấy những tế bào nhỏ và các tế bào gốc để chuẩn bị cho quá trình cấy ghép. Bác sĩ sẽ tiến hành cấy mỡ vào mô tuyến vú (tùy vào thể tích ban đầu của mỗi bên mà trong quá trình cấy sẽ điều chỉnh để kết quả sau khi cấy mỡ được cân bằng với cả 2 bên ngực).

Chỉ nên làm thủ thuật hút mỡ ở các bệnh viện chuyên khoa.

Cũng theo những lời tư vấn, quảng cáo đầy rẫy trên các trang mạng, thì so với các phương pháp đặt túi ngực hay nâng ngực nội soi, nâng ngực bằng mỡ tự thân được các bác sĩ đánh giá cao bởi những ưu điểm như khuôn ngực mềm mại, tự nhiên, không để lại sẹo mổ. Ngoài ra, việc lấy mỡ lấy từ vùng bụng hay đùi có tác dụng giảm mỡ toàn thân và mang tính thẩm mỹ cao. Những trường hợp nâng ngực bằng mỡ tự thân thường là chị em có thể tích tuyến vú bị mất đi do sụt cân, sau sinh đẻ hoặc do tuổi tác. Một trang web của Thẩm mỹ viện Hà Quốc mời chào: "Với kinh nghiệm cấy, ghép mỡ nhiều năm, thẩm mỹ viện chúng tôi luôn chú trọng và phát triển dịch vụ này, đây là một dịch vụ được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng và cho kết quả tốt".

Rất nguy hiểm

Theo các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, tương tự như các loại hình phẫu thuật khác, phẫu thuật nâng ngực bằng mỡ tự thân có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được thực hiện đúng quy trình. Thực tế, đã có rất nhiều trường hợp gặp biến chứng sau khi hút mỡ nâng ngực như viêm nhiễm, xơ hóa tuyến vú, nhiễm trùng… Nguy hiểm hơn, có những trường hợp đã phải cắt bỏ tuyến vú hoàn toàn.

TS.BS Nguyễn Huy Thọ - Phó Chủ tịch Hội phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Hà Nội cho biết, những biến chứng có thể gặp phải khi hút mỡ tự thân bơm ngực như làm tổn thương nhiều vị trí trong ruột hoặc cơ quan nội tạng, nhiễm trùng phúc mạc, bệnh nhân có thể tử vong. Nguy hiểm hơn là tắc huyết phổi, sau khi tắc sẽ tạo thành cục máu đông, di chuyển lên vòng tiểu tuần hoàn và đại tuần hoàn, có thể gây nhồi máu tim, tắc huyết phổi, tắc huyết não… Đây là biến chứng tối nguy hiểm.

Vì những nguy hiểm nêu trên, Bộ Y tế đã có quy định, tất cả các phòng mạch tư không được phép làm thủ thuật hút mỡ mà chỉ có bệnh viện có chuyên khoa mới được thực hiện. Bác sĩ Thọ khuyến cáo, dù thực hiện ở bệnh viện, nhưng những người có bệnh lý mãn tính, đái đường, cao huyết áp, rối loạn đông máu, giang mai, gan mật… không nên thực hiện phương pháp hút mỡ. "Kỹ thuật bơm mỡ mới du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây. Nó chưa đủ yếu tố để nói là an toàn. Do đó, hiện nay tôi khuyên là bệnh nhân nên mổ, không nên bơm mỡ. Nó an toàn cho bệnh nhân và cả thầy thuốc hơn", bác sĩ Thọ nói.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế cũng khuyến cáo, chị em khi có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ hãy làm đẹp một cách "thông minh", tức là nên đến các bệnh viện lớn, chuyên ngành, cơ sở uy tín và tìm hiểu kỹ thông tin về bác sĩ cũng như nơi mình đến làm trước khi quyết định phẫu thuật thẫm mỹ.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.vn/xa-hoi/y-te/2013/10/810209ad/hut-mo-tu-than-con-dao-hai-luoi/