Hút thuốc lá nơi công cộng còn phổ biến

Ngày 27.5, hội thảo về tăng cường chính sách không khói thuốc tại VN đã được Hội Y tế công cộng tổ chức tại Hà Nội. Điều tra của Hội Y tế thực hiện trong tháng 4.2010 tại Hà Nội, Thái Bình, Đồng Tháp, Hà Tĩnh và Khánh Hòa cho thấy, việc vi phạm quy định cấm hút thuốc nơi công cộng vẫn còn diễn ra tại hầu hết các địa điểm được quy định.

Sau 4 tháng thực hiện xử phạt hành vi hút thuốc nơi công cộng, tỷ lệ vi phạm tại các cơ quan nhà nước là 64,8%; ở bến xe, nhà ga là 92%; tại cơ sở y tế 74,7% và trường học là 63,8%. *Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng và Sở Y tế phối hợp phát động tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá, hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5. Theo lãnh đạo văn phòng Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), VN có 56% nam giới hút thuốc lá, bình quân mỗi năm nước ta tiêu tốn khoảng 14.000 tỉ đồng cho việc hút thuốc lá. L.Châu - B.Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100528014117.aspx