Hữu Vi: 'Nghệ sĩ không nên thay đổi bản thân vì bất cứ lý do gì…'

Dù đang là một trong những tâm điểm của The Face 2017, bản thân Hữu Vi không quan tâm quá nhiều đến dư luận, anh muốn làm những điều mình thích và tạo sự mới mẻ. Bởi nghệ sĩ không nên thay đổi bản thân mình vì bất kỳ lý do gì dù có người yêu, người ghét đi chăng nữa.

Nếu bạn hỏi tôi, trong làng mẫu Việt, mỹ nam nào được đánh giá bảnh bao nhất nhì thì câu trả lời khá dễ dàng - chính là Hữu Vi. Năm 2014, Hữu Vi đăng quang Á vương Mister Global, anh được đông đảo khán giả yêu mến với ngoại hình điển trai, thân hình 6 múi săn chắc.

Không ngừng cố gắng xây dựng hình ảnh, nam người mẫu sinh năm 1992 còn thử sức trong lĩnh vực diễn xuất khi có mặt ở một số bộ phim và MV ca nhạc. Đặc biệt, năm 2017, Hữu Vi gây bất ngờ thay thế Vĩnh Thụy đảm nhận vai trò host cuộc thi The Face - Gương mặt thương hiệu mùa 2 .

Hữu Vi

The Face 2017 chỉ mới phát sóng được 2 tập nhưng rõ ràng Hữu Vi là cái tên tạo sự chú ý không thua kém bộ ba HLV Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy hay dàn thí sinh xinh đẹp. Trước những ý kiến trái chiều gây tranh cãi rất nhiều trên mạng xã hội về cách dẫn chuyện của Hữu Vi cho đến ngoại hình thay đổi, nam người mẫu đã có những chia sẻ thẳng thắn.

'Làm host nói nhiều hay ít không quan trọng'

- Chào Hữu Vi, cuộc thi Gương mặt thương hiệu 2017 đã phát sóng được 2 tập, bản thân bạn cảm thấy như thế nào?

- Bất cứ một chương trình thực tế, game show nào cũng không tránh những ý kiến trái chiều từ khán giả. Không chỉ vị trí host mà huấn luyện viên hay thí sinh cũng đều nhận được lời khen, lời chê. Tuy nhiên, dù là ý kiến trái chiều hay như thế nào thì rõ ràng cũng đều nói lên chương trình đó đang rất được quan tâm.

Có một sự thật mà chúng ta đều hiểu khá rõ, tất cả những chương trình truyền hình thực tế khi đưa đến khán giả đều đã được biên tập, xây dựng lại dựa theo ý đồ của nhà sản xuất. Riêng cá nhân tôi, tôi luôn đánh giá cao những gì mình làm và theo dõi thực tế ở hiện trường. Dĩ nhiên, Gương mặt thương hiệu 2017 đã rất thành công dù với thời lượng 45 phút trên truyền hình mọi người không thể thấy hết được.

'…Gương mặt thương hiệu 2017 đã rất thành công dù với thời lượng 45 phút trên truyền hình mọi người không thể thấy hết được….'

- So với Vĩnh Thụy của năm 2016 thì dường như host Hữu Vi đã nói nhiều hơn trong từng tập?

- Nói nhiều hay nói ít không quan trọng bằng việc bạn đã làm được gì ở khoảnh khắc đó, tại hiện trường ấy ra sao. Những gì mọi người thấy trên truyền hình chỉ là một phần nào đó so với chúng tôi làm.

- Một bộ phận khán giả cho rằng Hữu Vi vẫn mờ nhạt,… Thậm chí, họ nói thà để Vĩnh Thụy còn có nhiều cái để ngắm hơn là nhìn Hữu Vi. Bạn nghĩ sao về điều này?

- The Face mùa 1 vẫn còn đang trên Youtube, nếu mọi người thích thì có thể xem lại. Mùa 2 chỉ mới qua 2 tập phát sóng, mọi thứ đang thay đổi từng ngày và các thí sinh dần trải qua nhiều thử thách thôi. Vị trí của host trong cuộc thi không đơn thuần chỉ là người kết nối HLV - thí sinh với khán giả mà điều tôi quan tâm chính là nền tảng của thí sinh, HLV 'đấu đá' hay cãi cọ thì không quan trọng. Các thí sinh có thành công, trưởng thành hơn sau từng thử thách là cái chúng ta nên quan tâm, hướng đến.

Cá nhân tôi vẫn hay nói với các thí sinh: 'Mỗi thử thách là cơ hội để các bạn khẳng định mình'. Bởi trong cuộc thi luôn có những vấn đề xảy ra mà các bạn không bao giờ biết trước được, nếu như các không chuẩn bị tinh thân tốt đến với cuộc thi thì không bao giờ mang lại điều gì cho bản thân cả.

Chương trình có thể mang lại cho bạn sự nổi tiếng nhưng đó chỉ là bề nổi. Còn điều bạn đạt được chính là bản lĩnh, tài năng sau cuộc thi mới quan trọng. Hơn ai hết, các bạn thí sinh cần biết rõ một điều họ cần phải nghiêm túc trong cuộc thi này.

…Cá nhân tôi vẫn hay nói với các thí sinh: 'Mỗi thử thách là cơ hội để các bạn khẳng định mình'.

- Bạn đã phát huy hết khả năng của mình và tự tin hơn Vĩnh Thụy của mùa 1?

- Chắc chắn rồi! Việc tôi làm host của The Face không chỉ ở việc đưa vai trò con người tại vị trí đó ra sao mà còn ở việc mình sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến HLV, thí sinh và chương trình.

Riêng về Vĩnh Thụy, tôi nghĩ mình không nên trả lời, hãy để khán giả nhận xét. Tôi không lên tiếng về một người mình không biết, không hiểu rõ. Tôi chưa bao giờ từng gặp Vĩnh Thụy nên không thể nhận xét về anh ấy.

- Dù nói nhiều nhưng bạn lại bị chê nhận xét lung tung?

- Nói gì và nói như thế nào? Như thế nào là lung tung? Tôi đã chia sẻ, các bạn chỉ đang chứng kiến 2/3 những gì chúng tôi làm. Cá nhân tôi thấy Gương mặt thương hiệu năm nay rất khác, không dàn dựng, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên… Đã đến lúc, khán giả nên quen với việc show truyền hình thực tế chân thực như vậy, thay vì xem một chương trình được sắp xếp từ A đến Z.

Nói thật lòng, khi nhận lời tham gia Host Gương mặt thương hiệu tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi coi đó là thử thách thú vị. Và chắc chắn tôi không quá quan tâm đến dư luận, hay ý kiến trái chiều, chê bai về mình.

Tôi làm những gì mình thích!

HLV hay host chỉ là người làm nền đưa thí sinh lên. Bản chất The Face là gì? Là đảm bảo Quán quân sẽ trở thành gương mặt được mọi nhãn hàng mong muốn chứ không phải việc HLV nổi tiếng, host gây chú ý hay không.

'Nghệ sĩ không nên thay đổi bản thân vì bất cứ lý do gì…'

- Bạn nhắc rất nhiều về dư luận! Dư luận - hai từ mà dường như nghệ sĩ nào cũng phải 'rùng mình' khi nhắc đến, còn Hữu Vi?

- Cái gì trong cuộc sống đều là con dao hai lưỡi! Dư luận - chắc chắn sẽ có người yêu, người ghét nhưng tôi luôn nghĩ 1 người nghệ sĩ không nên thay đổi bản thân mình vì bất cứ lý do gì. Nếu như bạn đi theo dư luận, làm những gì mọi người muốn thì đơn thuần bạn chỉ mua vui cho khán giả.

Tuy nhiên, nói tôi không quan tâm dư luận thì không phải. Song mình nghe để mình biết, mình hiểu khán giả của mình đang ở đâu, như thế nào.

- Không thể phủ nhận dư luận giúp nghệ sĩ nổi tiếng hơn?

- Đúng! Nghệ sĩ nổi tiếng vì khán giả, chính khán giả đưa tên tuổi nghệ sĩ đi lên. Nhưng tôi đã nói, nếu bạn là nghệ sĩ thực sự thì quan trọng nhất là phải biết mình là ai.

Dư luận không khắt khe mà luôn làm đúng vị trí của họ. Suy nghĩ, tư duy, sở thích thị yếu của khán giả luôn như vậy! Mọi thứ thay đổi không phải lúc nào cũng như bạn muốn.

- Tại làng giải trí Hàn Quốc, không ít nghệ sĩ suy sụp vì áp lực dư luận còn Việt Nam thì ngược lại, nhiều người vẫn đi lên, tự tin tung sản phẩm, chạy show dù scandal lớn tới mức nào…

- Bản thân thị trường giải trí chúng ta, dư luận là cái gì đó rất mong manh, không nền tảng vững chắc… rất dễ thay đổi trước những ý kiến.

Ở Hàn Quốc tại sao nghệ sĩ rất khó khăn khi vướng vào scandal? Vì dư luận khắt khe, tư tưởng định kiến vững chắc… nhưng ở Việt Nam, khán giả thì sẵn sàng thay đổi hơn.

- Nếu là Hữu Vi gặp áp lực dư luận quá lớn, ví dụ lộ clip nóng với người yêu cũ thì sao?

- Thời điểm bây giờ việc lộ clip riêng tư không còn quá mới mẻ… Chúng ta không quan tâm nhiều, mọi thứ đã thay đổi! Có thể cách đây 5-7 năm sự cố đó có thể hủy hoại con đường nghệ sĩ nhưng bây giờ, khi xã hội có nhìn nhận khác thì vấn đề đó cũng khác. Quan trọng trong tình xuống xảy ra, chúng ta thấy như thế nào. Nếu sai thì nên nhận lỗi, nếu đúng thì im lặng!

Thích mẫu con gái cá tính, khác biệt!

- Trong tập 2, HLV Lan Khuê từng nói: 'Khánh Linh đúng gu Hữu Vi…' khiến nhiều cô ai tò mò về gu của 'soái ca' Hữu Vi?

- Gu của tôi là mẫu người con gái cá tính, khác biệt. Với tôi, bản thân sự khác biệt đó đã rất hấp dẫn. Còn để nhận xét về các thí sinh The Face thì bạn nào cũng đều rất đẹp! Tôi là người yêu cái đẹp!

'Với tôi, bản thân sự khác biệt đã rất hấp dẫn…'

'…Bạn nào cũng đều rất đẹp! Tôi là người yêu cái đẹp!'

- Đứng giữa 'cuộc chiến' nảy lửa giữa ba huấn luyện viên, host Hữu Vi ứng biến ra sao?

- Thực tế tôi thấy điều đó thú vị! Trong cuộc thi nếu chúng ta luôn giữ hình ảnh thân thiện thì chẳng còn gì hấp dẫn. Cái hay của The Face năm nay chính là việc các HLV đồng đều, sẵn sàng nói ra điều mình muốn. Họ là người mạnh, có các cô gái, có tình cảm…

Bạn mới xem đến tập 2, hãy chờ tập 5 - 6 khi cùng trải qua nhiều thử thách, tình cảm càng gắn kết. Các HLV giống như người chị, người mẹ bảo vệ các con, và bản năng lúc đó là xù lông ra. Đấy là những cái rất thật. Tại sao các bạn cứ hi vọng sự chỉn chu trên truyền hình, ai cũng diễn hết. Sẽ chẳng có gì là thật trong việc chắp tay nói năng nhẹ nhàng, hoa mỹ. Đừng quá quan tâm đến dư luận!

'Các HLV giống như người chị, người mẹ bảo vệ các con, và bản năng lúc đó là xù lông ra. Đấy là những cái rất thật…'

- Ngoại hình của Hữu Vi cũng đang gây tranh cãi rất nhiều trên sóng truyền hình. Không còn một anh chàng thư sinh ngày nào, giờ lại là Hữu Vi gai góc, hoang dã?

- Nếu 1 chương trình một người làm host mà chỉ quan tâm về ngoại hình thì chúng ta nên xem 1 chương trình người mẫu hơn là một truyền hình thực tế, trải nghiệm thử thách của thí sinh, đấu trí của HLV.

Tất cả sự so sánh đều mang tính ý kiến của dư luận. Nếu tôi muốn xuất hiện với hình ảnh đại chúng, vừa lòng mọi người thì đơn giản. Song vấn đề là mình phải sống đúng với những gì mình thích và mình muốn. Tôi rất hài lòng với ngoại hình và những gì mình đang có.

Nếu bạn hỏi tôi có muốn quay lại ngoại hình trước kia không? Chắc chắn câu trả lời là không! Không phải ở thời điểm này!

'…Tôi rất hài lòng với ngoại hình và những gì mình đang có.'

- Sự thay đổi này có phải một phần ảnh hưởng từ khi chia tay Vũ Ngọc Anh?

Đến thời điểm nào đó, chúng ta đều phải thay đổi! Và hình ảnh bây giờ đang phản chiếu chính xác hình ảnh tôi có!

Đàn ông cứng cáp hơn phụ nữ. Việc có 1 người phụ nữ thực sự ở bên cạnh mình thời gian dài, có thể chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống rất đặc biệt. Chính vì thế, vì một lý do nào đó mà cuộc tình ấy phải dừng lại thì không hề đơn giản. Việc thay đổi ngoại hình, tác động vật lý để giải quyết tâm lý thì nhẹ nhàng quá. Chỉ là đến 1 thời điểm nào đó, tình cảm, ký ức tự trôi qua.

Còn phụ nữ, họ có thể rất yêu nhưng khi gặp chàng trai khác rồi có tình cảm thì dễ quên người cũ hơn. Đàn ông lại khó có thể quên 1 người thân thuộc!

'Đàn ông khó có thể quên một người thân thuộc…'

- Chỉ trong 1 thời gian ngắn, showbiz Việt liên tục chứng kiến các cặp đôi chia tay… Theo bạn nguyên nhân xuất phát từ đâu?

- Tình yêu người nghệ sĩ không khác gì so với tất cả mọi người trong xã hội. Có chăng, trong môi trường giải trí, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ. Còn việc thay lòng ở một con người nằm ở bản chất chứ không phải riêng ai.

'…Có chăng, trong môi trường giải trí, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ. Còn việc thay lòng ở một con người nằm ở bản chất chứ không phải riêng ai….'

- Cảm ơn Hữu Vi về cuộc trò chuyện, chúc bạn ngày càng thành công hơn!

Photo: Ngô Khánh Hùng - Thu Pi

Theo Hương Ngân/Saostar.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/huu-vi-nghe-si-khong-nen-thay-doi-ban-than-vi-bat-cu-ly-do-gi.html