Huy động 1.653 tỷ đồng giúp các huyện nghèo

ND - Sáng 15-10, tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giúp đỡ huyện nghèo của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết 30a ngày 27-12-2008 của Chính phủ.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng LĐ-TB và XH; Võ Đức Huy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và các doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ đã có 36/41 doanh nghiệp triển khai các hoạt động hỗ trợ cụ thể cho 55 huyện, với số tiền cam kết là 1.653 tỷ đồng, tập trung xóa nhà dột nát, xây dựng trường học, nhà bán trú dân nuôi, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, đào tạo nghề, đầu tư cơ sở y tế, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội... Trong 9 tháng qua, Quỹ vì người nghèo của T.Ư đã nhận được 105 tỷ đồng ủng hộ của các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế, giúp 62 huyện nghèo để làm nhà đoàn kết cho hộ nghèo là 81,5 tỷ đồng... Quỹ vì người nghèo các địa phương đã vận động được 316,7 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 50.244 căn nhà cho người nghèo... Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến, biểu dương các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp đã tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Việc thực hiện Nghị quyết 30a cần kiên trì vượt qua khó khăn với quyết tâm cao chứ không thể chỉ trong một thời gian ngắn. Phó Thủ tướng đề nghị, cần tập trung giải quyết cơ bản nhiệm vụ xóa nhà tạm cho hộ nghèo; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung đào tạo nguồn nhân lực từ địa phương, hỗ trợ đào tạo nhân lực để phục vụ cho xuất khẩu lao động; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo tiền ăn học, khám, chữa bệnh... Các huyện nghèo cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, khảo sát cụ thể. MTTQ các địa phương điều phối việc xây dựng nhà đoàn kết cho hộ nghèo. Đẩy mạnh chương trình mỗi doanh nghiệp giúp đỡ một nhà đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào vùng khó khăn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159284&sub=130&top=37