Huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ phục vụ khai mạc du lịch Sầm Sơn

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024 sẽ được diễn ra vào tối ngày 27/4, dự kiến có hàng chục nghìn người tham gia. Để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, các lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Những năm gần đây, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) là một trong những địa điểm du lịch biển hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Lực lượng chức năng lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông

Năm 2024, với nhiều đổi mới và chuỗi 17 sự kiện sôi động, hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa diễn ra trong mùa hè du lịch, Sầm Sơn dự kiến sẽ thu hút và đón trên 8,5 triệu lượt du khách, góp phần từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành "thành phố của lễ hội", mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch.

Để bảo đảm tốt an ninh, trật tự cho mùa hè du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội của thành phố Sầm Sơn nói riêng, ngay từ đầu tháng 4/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm sẵn sàng.

Mô hình hòn Trống- Mái tại Quảng trường biển Sầm Sơn

Trong đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật khác được cấp ủy, chính quyền thành phố Sầm Sơn, nhất là lực lượng công an quan tâm đặt lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng thành phố biển Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn của du khách.

Với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, đồng thời chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các loại tội phạm trong các sự kiện, hoạt động lễ hội du lịch, nhất là trong thời gian diễn ra khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động như: Trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, ma túy…

Biển Sầm Sơn thu hút hàng nghìn người mỗi khi nắng nóng

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, Quảng Xương phối hợp với các lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh ở cơ sở trên địa bàn thành phố Sầm Sơn triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ thời gian trước, trong và sau khai mạc Lễ hội du lịch biển.

Riêng Công an thành phố Sầm Sơn đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và mạng xã hội zalo, fanpage, facebook về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và nhắc nhở người dân cảnh giác phòng ngừa, tự bảo quản tài sản cá nhân của mình, không để kẻ gian lợi dụng móc túi, trộm cắp.

Các lực lượng sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân, du khách

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố Sầm Sơn lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng và camera giám sát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh trên các trục đường lớn hướng camera ra các tuyến phố chính và kết nối, chia sẻ hình ảnh từ camera giám sát với lực lượng công an, đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ sử dụng các máy quay ghi hình và flycam để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo phương án, các lực lượng tăng cường sẽ thành lập các tổ công tác vừa tiến hành cắm chốt cố định, vừa tổ chức tuần tra lưu động (đi bộ) tại các khu vực tập trung đông người như: Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội; tuyến đường Hồ Xuân Hương, các khu vui chơi, giải trí, khu vực bãi biển… sử dụng loa pin cầm tay để tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa tội phạm, đồng thời chủ động phát hiện và triển khai lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội.

Riêng các lực lượng chuyên trách về công tác phòng, chống tội phạm mà nòng cốt là các trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an các địa phương được huy động sẽ tập trung rà soát, nắm tình hình từ sớm, từ xa để tham mưu, phối hợp ngăn chặn và xử lý ngay các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ khi phát sinh. Huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhận diện và đấu tranh, xử lý triệt để hoạt động của các loại tội phạm.

Cùng với đó, Công an thành phố Sầm Sơn sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ khép kín địa bàn, nhất là vào các ngày cao điểm cuối tuần, giờ cao điểm diễn ra các sự kiện, hoạt động đông người.

Công an thành phố Sầm Sơn và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở kinh doanh có nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, theo phương châm: Công tác quản lý hành chính phải phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa tội phạm. Trong đó, lực lượng công an sẽ siết chặt công tác quản lý cư trú, triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý cư trú ASM đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú.

Được biết, trong thời gian diễn ra lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023, một nhóm tội phạm đã tổ chức dàn xếp cướp giật tài sản của nhiều du khách. Nhóm đối tượng do Trịnh Ngọc Quẹo là người khởi xướng, tập hợp, thuê xe ô tô đi từ các tỉnh phía Nam ra TP Sầm Sơn để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm này đã tổ chức, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trong nhóm và cùng nhau thống nhất tạo tình huống xô đẩy, giật tài sản và ngăn cản người bị hại phát hiện hành vi phạm tội và cất giấu tài sản cướp giật.

Bằng thủ đoạn nói trên, Trịnh Ngọc Quẹo cùng 22 đồng phạm đã cướp giật được tổng cộng 23 dây chuyền và 9 mặt dây chuyền bằng kim loại, gồm vàng, bạc, đá quý... của nhiều du khách tham gia Lễ hội, với tổng giá trị trên 213 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an Thanh Hóa đã phối hợp bắt giữ các đối tượng và đưa ra xét xử theo quy định pháp luật. Trịnh Ngọc Quẹo bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 11 năm tù, các bị cáo còn lại từ 7 đến 10 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/huy-dong-hang-nghin-can-bo-chien-si-phuc-vu-khai-mac-du-lich-sam-son-427822.html