Huy động khoảng 42.000 giám thị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

(BVPL) - Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD & ĐT, khoảng 42.000 cán bộ, giáo viên các trường ĐH, CĐ nhóm ngành sư phạm sẽ được huy động tham gia coi thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Hiện nay, Bộ đã xây dựng phương án phân bổ cán bộ, giảng viên các trường về địa phương phối hợp coi thi đảm bảo đủ số lượng và không phải di chuyển quá xa.

(BVPL) - Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD & ĐT, khoảng 42.000 cán bộ, giáo viên các trường ĐH, CĐ nhóm ngành sư phạm sẽ được huy động tham gia coi thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Hiện nay, Bộ đã xây dựng phương án phân bổ cán bộ, giảng viên các trường về địa phương phối hợp coi thi đảm bảo đủ số lượng và không phải di chuyển quá xa.

Ảnh minh họa.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), với khoảng 42.000 cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm phối hợp với các địa phương coi thi sẽ đảm bảo mỗi phòng thi có 1 giảng viên đại học và 1 giáo viên phổ thông.

So với năm 2016, số cán bộ, giảng viên đại học cao đẳng được huy động coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm nay đã giảm hơn 18 nghìn người. Công tác phối hợp giữa giảng viên các trường đại học, cao đẳng và giáo viên phổ thông trong tổ chức coi thi đã được Bộ tổ chức trong 2 năm 2015, 2016, nhằm có thêm kênh giám sát trong kỳ thi. Hiện nay, hầu hết các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh nên đều ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với các địa phương trong tổ chức thi.

Ông Mai Văn Trinh cho biết kỳ thi THPT Quốc gia phải đạt ít nhất 2 mục tiêu là xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học cao đẳng. Vì vậy có trách nhiệm của Sở GD&ĐT và các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các trường sử dụng kết quả để tuyển sinh. Điều đó sẽ làm cho kỳ thi tốt hơn, an toàn hơn, kết quả tin cậy hơn.

Anh Thư

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/201703/huy-dong-khoang-42000-giam-thi-cho-ky-thi-thpt-quoc-gia-nam-2017-2545971/