Hủy một phần bản án vụ giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn

HĐXX quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm đối với vụ án giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Chiều 27/6, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối với vụ án Giết người, Cướp tài sản liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Bị cáo trong vụ án là Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê Lạng Sơn), hung thủ giết người đích thực trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Theo nhận định của HĐXX cấp phúc thẩm, căn cứ vào lời khai của bị cáo, của những người liên quan cũng như các biên bản giám định hiện trường, tài liệu của vụ án, đủ căn cứ xác định, Lý Nguyễn Chung là hung thủ giết chị Nguyễn Thị Hoan (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vào năm 2003.

HĐXX giữ nguyên trách nhiệm hình sự, tuyên phạt Lý Nguyễn Chung 12 năm tù giam

Bởi vậy, quy kết của tòa án cấp sơ thẩm Chung phạm hai tội Giết người, Cướp tài sản là đúng người, đúng tội.

Tại phiên tòa cấp phúc thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại, bà Hoàng Thị Hội kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bà Hội nghi ngờ rằng, việc chị Hoan bị sát hại ngoài Chung còn có đồng phạm.

Về kháng cáo này, HĐXX khẳng định, quá trình điều tra mở rộng đến phiên tòa ngày hôm nay hoàn toàn không có dấu hiệu cho rằng vụ án có đồng phạm.

Về phần dân sự, ông Lý Văn Chúc – bố đẻ của hung thủ trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm vụ án này đã mất nên HĐXX thấy rằng, cần làm rõ người kế thừa hành vi tố tụng trong dân sự. Vấn đề này vẫn chưa được làm rõ tại phiên tòa nên HĐXX thấy cần thiết phải tách phần dân sự ra làm một bản án khác.

HĐXX cũng thấy rằng, các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo đã được cấp sơ thẩm áp dụng nên không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Bởi vậy, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự, tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam cho hai tội Giết người, Cướp tài sản.

HĐXX cũng chấp nhận quan điểm của VKS Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy một phần bản án về trách nhiệm dân sự để giải quyết lại từ giai đoạn sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, tối 15/8/2003, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu.

Tại đây, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền nên đã giết chị Hoan để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống. Người phải gánh chịu án giết người mà Chung gây ra là ông Nguyễn Thanh Chấn. Đến ngày 25/10/2013, ông Chấn được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

Phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 7/2015 tuyên phạt Lý Nguyễn Chung 12 năm tù giam về tội Giết người, Cướp tài sản./.

Việt Đức/VOV.VN

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/huy-mot-phan-ban-an-vu-giet-nguoi-trong-an-oan-nguyen-thanh-chan-640412.vov