Hủy quyết định không khởi tố, phục hồi điều tra vụ án

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết như vậy trong phần trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 15-6-2017. Trước đó, ngày 12-6-2017, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 645/QĐ-VKS-P3 về việc hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty Thuận Phong...

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 15-5-2017 trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) đã đặt câu hỏi: "Quan điểm của Chính phủ về việc xử lý vụ việc Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả, cần xem xét trách nhiệm cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai như thế nào để điều tra khách quan, trung thực, có nên tiếp tục giao cho Công an tỉnh Đồng Nai nữa hay không?".

Quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty Thuận Phong.

Trả lời đại biểu, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết: Vụ việc này bắt đầu từ năm 2015 khi các cơ quan chức năng phối hợp với tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty Thuận Phong đóng gói, chiết xuất phân bón có nhiều vi phạm. Qua kiểm tra, đã tiến hành giám định, xin ý kiến của các bộ, ngành hữu quan. Bởi có một vướng mắc trong các quy định của pháp luật, các nghị định, thông tư có cách hiểu khác nhau nên cơ quan điều tra Công an tỉnh đã đình chỉ vụ án, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định này nhưng dư luận xã hội không đồng tình, hiệp hội phân bón đã có phản ứng quyết liệt. Khi phát hiện vụ án, đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ nay là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo phải làm rõ, kết luận chính xác.

“Sau đó, tôi được giao nhiệm vụ theo dõi và đã chỉ đạo kiểm tra lại, phải làm đúng pháp luật và trưng cầu ý kiến của các bộ, ngành, thống nhất cách đánh giá, giải thích thông tư như thế nào, làm rõ chất chính, sản phẩm không đủ đảm bảo chất chính là phân bón giả. Từ đó, kết luận đã được khẳng định, tôi đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công an xem xét lại” - Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định.

Dây chuyền sản xuất của Công ty Thuận Phong khi bị cơ quan chức năng phát hiện năm 2015.

Theo Phó thủ tướng, Viện KSND Tối cao đã có văn bản chỉ đạo Viện KSND tỉnh Đồng Nai ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án này, bởi Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn nên cơ quan này phải ra quyết định đó làm cơ sở để phục hồi điều tra. Hiện Thủ tướng chỉ đạo giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ án. Còn trong quá trình điều tra vụ án thì Bộ Công an sẽ có trách nhiệm xem xét cán bộ thừa hành nếu có sai phạm.

Sau khi nghe phần trả lời của Phó thủ tướng, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã bấm nút xin tranh luận và cho biết: "Khá nhiều cử tri cả nước nhắn tin và điện thoại cho tôi nói rằng họ muốn Phó thủ tướng cho biết rõ quan điểm xử lý của Chính phủ đối với Công ty Thuận Phong ra sao? Phần quan trọng nhất như tôi đã nêu, nếu bây giờ phục hồi điều tra nhưng lại giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Đồng Nai làm thì sẽ không bảo đảm khách quan. Đề nghị Chính phủ giao cho cơ quan điều tra của Bộ Công an hay Viện KSND Tối cao thực hiện vụ việc này".

Tiếp lời đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận: “Về vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo cụ thể đối với Đồng Nai”.

Trước đó, ngày 12-6-2017, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 645/QĐ-VKS-P3 về việc hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty Thuận Phong do Phó viện trưởng Trần Trung Nhân ký. Quyết định nêu rõ: Hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 23/QĐ-PC46 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngày 31-5-2017, Viện KSND Tối cao cũng có văn bản yêu cầu hủy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ việc nhập khẩu phân bón hiệu Zap của Công ty Thuận Phong.

Sự việc Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả đã được Báo Quân đội nhân dân phản ánh trong hơn 10 bài viết, phóng sự điều tra và tin, bài trong 2 năm 2015-2016. Vụ việc đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần chỉ đạo và nói “đã rõ như ban ngày, sao không xử lý". Cuối năm 2016, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo dứt điểm và thông báo đây là cuộc họp cuối cùng kết luận về sự việc của Công ty Thuận Phong. Phó thủ tướng nói rõ: Bộ Công an phải sớm chỉ đạo điều tra, kết luận nghiêm túc, nếu không làm rõ được sau này sẽ phải giải trình trước Quốc hội, vì sự việc này đã được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập, kiến nghị xử lý.

Qua nội dung trả lời trước Quốc hội chiều 15-6-2017, dư luận đồng tình và hoan nghênh quan điểm nhất quán, kiên quyết của Chính phủ trong xử lý, đấu tranh với tội phạm sản xuất phân bón giả. Mong rằng, vụ án tiếp tục được phục hồi điều tra, khởi tố và xử lý nghiêm minh.

Bài và ảnh: CÔNG MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/huy-quyet-dinh-khong-khoi-to-phuc-hoi-dieu-tra-vu-an-510067