Huyện Bình Chánh: Biến điểm đen về rác thành sân chơi thiếu nhi

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị huyện Bình Chánh huy động nguồn lực xã hội xây dựng khu dân cư trở thành điểm xanh, điểm sáng nơi từng là điểm đen về rác.

Ngày 14-5, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác khảo sát, đánh giá việc xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch, xanh, thân thiện môi trường và khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản tại huyện Bình Chánh.

Tại đây, đoàn đã đến khảo sát công trình “Biến bãi rác thành khu vui chơi thiếu nhi” tại ấp 18, xã Đa Phước; mô hình “Cà phê xóm trọ” tại xã Bình Chánh và thăm hộ cận nghèo ở khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản tại ấp 4, thị trấn Tân Túc.

 Khu vui chơi thiếu nhi tại ấp 18, xã Đa Phước từng là điểm đen về rác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khu vui chơi thiếu nhi tại ấp 18, xã Đa Phước từng là điểm đen về rác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sống gần công trình khu vui chơi thiếu nhi, ông Đỗ Ngọc Thành (ngụ ấp 18, xã Đa Phước) cho biết người dân khu vực này rất phấn khởi khi nhìn thấy diện mạo mới của một nơi từng là điểm đen về rác, thường xuyên bốc mùi hôi thối khi mùa mưa đến.

Ông Thành kể trước đây khu đất này từng là bãi đất trống nên người dân trưng dụng để bỏ rác. Nhiều lần, các đoàn thể, MTTQ Việt Nam xã Đa Phước đã đến dọn vệ sinh nhưng chỉ khoảng một, hai tuần sau lại tái diễn.

“Người dân xung quanh cùng MTTQ Việt Nam xã Đa Phước, các đoàn thể đã chung tay xây dựng một công viên nho nhỏ. Suốt ba tháng nay, chiều nào cũng có rất nhiều trẻ em, người lớn ra đây chơi, hóng mát, ai cũng thích” - ông Ngọc chia sẻ.

 Đoàn công tác khảo sát tại ấp 18, xã Đa Phước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đoàn công tác khảo sát tại ấp 18, xã Đa Phước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau đó, đoàn tiếp tục đến khảo sát mô hình “Cà phê xóm trọ” tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Chia sẻ với đoàn, bà Đặng Thị Ánh Loan, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, cho biết mô hình “Cà phê xóm trọ” được thành lập từ năm 2017 đến nay. Hàng quý, MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh tổ chức họp mặt luân phiên tại từng nhà trọ.

 Hàng quý, công nhân thuê trọ cùng tham gia mô hình “Cà phê xóm trọ". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hàng quý, công nhân thuê trọ cùng tham gia mô hình “Cà phê xóm trọ". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại đó, MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các đơn vị tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, chính sách pháp luật… Sau đó, sẽ trao quà và tặng cà phê cho người dân tham gia.

“Mô hình này đã giúp nâng cao ý thức người dân trong nhà trọ cũng như gắn kết tình cảm giữa các cô chú ở xa, việc tổ chức buổi cà phê này là cơ hội để mọi người gặp nhau, gắn kết với nhau nhiều hơn” - bà Loan nói.

 Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP.HCM trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thuyền. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP.HCM trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thuyền. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thuyền (ngụ khu dân cư ấp 4, thị trấn Tân Túc). Hộ bà Nguyễn Thị Thuyền là hộ cận nghèo duy nhất tại thị trấn Tân Túc, nơi đây không còn hộ nghèo.

Bà Thuyền gửi lời cảm ơn đoàn đại biểu cũng như các đoàn thể, MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Túc đã quan tâm, giúp đỡ gia đình bà có cuộc sống ổn định. Bà Thuyền và chồng đều đã lớn tuổi, chín năm trước, người con trai duy nhất nhà bà Thuyền qua đời vì tai nạn giao thông, con dâu sau đó cũng đi bước nữa.

Từ ngày đó, vợ chồng bà Thuyền đã gồng gánh nhau nuôi hai cháu nhỏ. “Nhờ sự tương thân, tương ái của khu phố đã tạo động lực cho tôi tiếp tục sống để nuôi cháu” - bà Thuyền xúc động.

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn mong đơn vị huy động nguồn lực xây dựng khu dân cư trở thành điểm xanh, điểm sáng từ điểm đen về rác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn mong đơn vị huy động nguồn lực xây dựng khu dân cư trở thành điểm xanh, điểm sáng từ điểm đen về rác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi làm việc với MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đề nghị đơn vị tiếp tục khai thác các nguồn lực xã hội, tận dụng các điều kiện sẵn có để xây dựng khu dân cư sạch – xanh, đoàn kết – nghĩa tình - tự quản.

“Phải huy động nguồn lực xây dựng khu dân cư trở thành điểm xanh, điểm sáng từ điểm đen về rác. Đồng thời huy động thêm nguồn lực để thực hiện các công tác quan tâm chăm lo cho người dân khó khăn” - ông Tuấn đề xuất.

Ông Tuấn cũng mong MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tiếp tục nâng chất trong thực hiện từng mô hình, nhân rộng các mô hình hay và có các giải pháp động lực để thúc đẩy người dân, cơ sở tiếp tục xây dựng khu dân cư sạch - xanh, đoàn kết - nghĩa tình - tự quản.

BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/huyen-binh-chanh-bien-diem-den-ve-rac-thanh-san-choi-thieu-nhi-post790445.html