Huyện Bình Chánh chưa đủ điều kiện lên quận

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND TP.HCM cho biết huyện Bình Chánh chưa đủ điều kiện chuyển lên thành quận.

Chiều 27-3, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu có buổi làm việc với UBND TP.HCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Áp lực công việc rất lớn nếu nhập sở

Tại buổi làm việc, nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề về nhập sở theo Dự thảo Nghị định “Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến công khai lần thứ 5 được đặt ra với UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Theo Dự thảo Nghị định, Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - Tài chính. Sở Xây dựng và Sở GTVT hiện nay ở các tỉnh sẽ được sáp nhập thành Sở Hạ tầng và Phát triển đô thị hoặc có tên gọi là Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.

Riêng Hà Nội và TP.HCM thì Sở mới này được hợp nhất giữa Sở Xây dựng với Sở GTVT và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng việc sáp nhập các sở hiện tại theo Dự thảo Nghị định sẽ hình thành “siêu sở. Điều này cũng có thể sẽ gây ách tắc trong giải quyết công việc.

Ông Nguyễn Thành Phong ví dụ rằng nếu sáp nhập Sở Xây dựng với Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ khó trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành. Hơn nữa, khối lượng công việc lúc đó sẽ rất nặng nề, đè nặng lên vai lãnh đạo, cán bộ, nhân viên sở.

Bình Chánh chưa đủ điều kiện lên quận

Bên lề buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND TP thông tin về một số vấn đề xoay quanh đề nghị đưa huyện Bình Chánh lên quận.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhiều đại biểu tỏ vẻ ngạc nhiên khi trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Bình Chánh luôn đề nghị đưa Bình Chánh lên quận; hoặc nếu không thì cho một số xã có cơ chế như phường.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết đó chỉ là đề nghị của UBND huyện Bình Chánh; TP chưa xem xét thực hiện đề nghị này bởi Sở Nội vụ báo cáo huyện Bình Chánh chưa đủ tiêu chí để lên quận.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết không thể thực hiện được vì lên quận thì huyện Bình Chánh còn có xã, nếu cho cơ chế phường, một số xã cũng không được.

Ông Nguyễn Duy Thăng cho rằng, thị xã là mô hình phù hợp nhất với huyện và nó sẽ thúc đẩy cho huyện phát triển.

Theo Báo Công An TP.HCM

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bat-dong-san/huyen-binh-chanh-chua-du-dieu-kien-len-quan-150383/