Huyện Chợ Gạo: Kiên quyết xử lý vi phạm hàng lang an toàn giao thông đường bộ

(ABO) Trước tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) có chiều hướng gia tăng, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp và kiên quyết xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường tỉnh.

Tháo dỡ phần hàng lang lấn chiếm.

Cụ thể, theo Ban ATGT huyện Chợ Gạo, đường tỉnh 879C đoạn từ đường huyện 27C (Lộ Làng Bình Thành) đến đường huyện 26B (Lộ Đất) có 118 hộ dân sinh sống và buôn bán, trong đó có 97 hộ dân có các hành vi lấn chiếm.

Theo đó, Ban ATGT huyện đã chủ trì phối hợp với Thanh tra giao thông, Công an huyện… cùng với UBND xã, các đoàn thể, lực lương dân quân tiến hành thực hiện công tác giải tỏa, tháo dỡ vật kiến trúc, cắt mái che, bảng hiệu quảng cáo, mái hiên di động, phá vỡ nền bê tông quá cao, cắt và tỉa cây xanh, di dời chậu hoa kiểng. Kết quả đã thực hiện tháo dỡ tổng cộng 44 trường hợp vi phạm.

Một số người dân tự nguyện tháo dỡ.

Trưởng Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Chợ Gạo Nguyễn Ngọc Thành cho biết, việc triển khai thực hiện giải tỏa nhận được sự đồng thuận của đại đa số hộ dân, nhất là người dân có phương tiện lưu thông qua lại khu vực này. Sau đợt giải tỏa, gần 1 km từ đường huyện 27C (Lộ Làng Bình Thành) đến đường huyện 26B (Lộ Đất) trên đường tỉnh 879C cơ bản thông thoáng.

Chính quyền các cấp vừa tháo dỡ vừa tiếp tục vận động người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn 21 hộ dân chưa thực hiện, trong đó một số hộ có kết cấu nhà phức tạp, phạm vi lấn chiếm nhiều, diện tích cần tháo dỡ lớn nên các hộ này cam kết tự thực hiện tháo dỡ từ 7 đến 30 ngày.

Phần lề đường được trả lại.

Trong thời gian tới, Ban ATGT huyện Chợ Gạo kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét tặng Giấy khen cho các hộ dân có tinh thần hợp tác, phối hợp và tự thực hiện tháo dỡ các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

Một số hộ cam kết tháo dỡ phần lấn chiế́m sau 10 ngày.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất cung cấp hồ sơ bản vẽ hoàn công và ngoài thực địa các cọc mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới cùng phạm vi đã được đền bù giải phóng mặt bằng và phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, an toàn công trình cầu mà các dự án đã có thực hiện đền bù cắm mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới sau khi dự án hoàn thành cho UBND các xã, thị trấn (nơi có dự án đi qua) tiếp nhận, quản lý; giao cho xã Đăng Hưng Phước tiếp tục vận động, theo dõi công tác tự tháo dỡ theo cam kết của 19 trường hợp còn lại và báo cáo kết quả về Thường trực Ban ATGT huyện.

VIỆT LONG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/an-toan-giao-thong/202405/huyen-cho-gao-kien-quyet-xu-ly-vi-pham-hang-lang-an-toan-giao-thong-duong-bo-1009629/