Huyện Hoài Đức chuyển mình mạnh mẽ

Trải qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội, huyện Hoài Đức đã ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ, đặt ra những cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội:

Hoài Đức có nhiều nông sản nổi tiếng đạt chuẩn OCOP. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Hoài Đức có nhiều nông sản nổi tiếng đạt chuẩn OCOP. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Trong những năm qua, huyện Hoài Đức đã đạt những thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2016, 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, và năm 2017, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sự nỗ lực của cán bộ và Nhân dân huyện được đánh giá cao khi họ nhận được Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng nông thôn mới từ Chủ tịch nước năm 2019.

Hiện tại, huyện đã có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, và tiếp tục phấn đấu để hoàn thành thêm 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 9 xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Với sự chú trọng đặc biệt vào phát triển cơ sở hạ tầng, huyện đã đầu tư nâng cấp và xây dựng mới nhiều dự án, tạo ra các trung tâm văn hóa - thể thao, trung tâm văn hóa ở các xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, và cơ sở sinh hoạt cộng đồng. Việc này đồng thời đưa vào hoạt động các khu đô thị mới như Lideco, đóng góp vào sự hiện đại hóa và phát triển bền vững của huyện.

Trong lĩnh vực giáo dục, huyện Hoài Đức cũng đã có những bước tiến đáng kể. Năm 2022, huyện có tổng cộng 95 trường học, trong đó có 79 trường công lập, 15 trường tư thục và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Sự đầu tư vào giáo dục được thể hiện qua việc có 61/79 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời huyện cũng chú trọng vào việc cải thiện cơ sở vật chất y tế, với tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 93,1%.

Một trong những thành công nổi bật của huyện là sự loại bỏ hoàn toàn hộ nghèo trên địa bàn. Nếu năm 2008 có 2.311 hộ nghèo (tỷ lệ 5,39%), thì đến quý II/2020, huyện đã không còn một hộ nghèo nào. Hệ thống giao thông nông thôn và đô thị đang trở nên hiện đại hóa, với việc triển khai xây dựng nhiều tuyến đường giao thông quan trọng. Đồng thời, cơ sở hạ tầng nông thôn cũng đang chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng và kinh tế địa phương.

KH

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/huyen-hoai-duc-chuyen-minh-manh-me-363196.html