Huyện Long Thành: Nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác

Tại huyện Long Thành, thời gian qua, các cấp ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Thành thực hiện mô hình 1 ngàn đồng học phí cho em. Ảnh: H.Thảo

Cùng với đó, công tác tuyên tuyền với đa dạng hình thức cũng được chú trọng thực hiện tốt.

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Trung tá Hàn Ngọc Quang, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Thành, chia sẻ, “Dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú” là một trong những mô hình hiệu quả đã và đang được duy trì tại đơn vị.

Theo đó, mỗi dân quân sẽ được phân công phụ trách nắm tình hình một cụm gia đình xung quanh khu vực mình sinh sống. Nội dung tập trung nắm là mối quan hệ và thái độ chính trị của các hộ dân trong chấp hành quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, diện đối tượng chính sách cần giúp đỡ... Qua đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc và kiến nghị của người dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Huyện ủy Long Thành, cùng với việc xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình trong học tập và làm theo Bác, địa phương luôn chú trọng phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sâu sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm…

Trung tá Hàn Ngọc Quang cho biết thêm, một mô hình thiết thực phải kể đến nữa là mô hình “1 ngàn đồng học phí cho em”. Theo đó, vào buổi sáng hàng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang huyện sẽ tự giác bỏ ít nhất 1 ngàn đồng vào thùng tiết kiệm. Hàng quý, các đơn vị sẽ tổ chức khui thùng và lấy đó làm kinh phí hỗ trợ học phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai mô hình Bữa cơm tình thương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân; mô hình Hướng nghiệp, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ…

Trong khi đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo hội cơ sở xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với phụ nữ địa phương.

Có thể kể đến như mô hình Nuôi heo đất. Qua 3 năm triển khai (2021-2023), cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã thu được tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng giúp các chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hay mô hình Tiết kiệm bán rác thải tái chế hỗ trợ phụ nữ và bảo vệ môi trường, trong 3 năm đã tiết kiệm được số tiền gần 116 triệu đồng. Qua đó, giúp đỡ 220 hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Các cấp ủy trực thuộc huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện còn duy trì nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả như: Kể chuyện dưới cờ; Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp; Nồi cháo tình thương, Hiến máu nhân đạo...

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa

Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành Doãn Đức Thành cho biết, để lan tỏa được nhiều mô hình như vậy, công tác tuyên truyền được địa phương chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức.

Theo đó, huyện đã chỉ đạo tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương “người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm, mô hình hay trên trang thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh huyện và cơ sở. Tăng cường tuyên truyền qua các trang Facebook của hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện video clip cụm tác phẩm do cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện sáng tác và một số nhạc sĩ phổ nhạc để tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 (đợt 2). Huyện cũng sử dụng nhiều kênh khác nhau để kịp thời quảng bá cụm tác phẩm; đưa nội dung các tác phẩm vào biểu diễn trong các chương trình văn nghệ do huyện tổ chức nhân các dịp kỷ niệm, tuyên truyền lưu động…

Cũng nhờ sự quan tâm như vậy, tại đợt 1 của giải thưởng nói trên, huyện có một tác giả đoạt giải A về lĩnh vực xuất bản sách Từ điển Hồ Chí Minh sử dụng tục ngữ ca dao.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành Doãn Đức Thành cho biết thêm, nội dung học tập và làm theo Bác cũng được Huyện ủy chỉ đạo đưa vào chương trình giảng dạy trong các khóa học tập lý luận chính trị, trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Đặc biệt, trên cơ sở tài liệu do Trung ương cung cấp, báo cáo viên Huyện ủy còn chủ động biên soạn thành những tập bài giảng, đảm bảo cho việc triển khai các chuyên đề phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng người nghe, người học.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/huyen-long-thanh-nhieu-mo-hinh-cach-lam-hay-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-7ee66f9/