Huyện Thạch Thất thi đua học và làm theo Bác

Ngày 13/1, huyện Thạch Thất tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại Thạch Thất (13/1/1947 - 13/1/2017), phát động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn khẳng định, sự kiện Bác Hồ về ở và làm việc 19 ngày đêm tại xóm Lài Cài, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm đã trở thành dấu ấn, có ý nghĩa vô cùng to lớn, bồi đắp thêm truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương. Đây cũng là niềm tự hào riêng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất.

Phát huy giá trị đó, những năm qua, huyện Thạch Thất đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập đầu người đạt bình quân 44 triệu đồng/người/năm. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới với 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ của Thủ đô và cả nước được xây dựng trên địa bàn đã và đang mở ra cho huyện một hướng đi với tương lai phát triển bền vững.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu tại buổi lễ.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Thạch Thất phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm kinh tế phát triển, có sức hút mạnh của vùng phía Tây Thủ đô, có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó các vùng nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao tiếp tục được mở rộng đầu tư và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên mức trung bình chung của các huyện ngoại thành Hà Nội. Đặc biệt, huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 6 xã còn lại, đạt huyện nông thôn mới trong năm 2017.

Dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Cũng tại buổi lễ, huyện Thạch Thất đã phát động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và tích cực học tập, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác. Đồng thời không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhất là liên quan đến di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ.
Trong buổi sáng, đoàn cán bộ và Nhân dân huyện Thạch Thất đã tới dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thach-that-thi-dua-hoc-va-lam-theo-bac-277921.html