Huyện Thanh Oai khánh thành đình ngoại Bình Đà

(HNM) - Đình ngoại Bình Đà là ngôi đình cổ thuộc cụm Di tích lịch sử làng Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) được xây dựng từ thời Lý cách đây hơn 900 năm thờ Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương Linh Lang, được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992.

Với lịch sử lâu đời và giá trị văn hóa, đình cũng nhiều lần được nhân dân công đức để tu bổ, tri ân vinh danh Anh hùng dân tộc thời Lý. Năm 2012, được sự quan tâm đầu tư hơn 20 tỷ đồng của Bộ VH, TT&DL, UBND TP Hà Nội, sau hơn một năm xây dựng, đình đã được trùng tu theo thiết kế, đáp ứng yêu cầu kiến trúc nghệ thuật. Tại lễ khánh thành ngày 4-8, Ban Quản lý di tích xã Bình Minh tiếp nhận và có kế hoạch cụ thể gìn giữ và phục vụ tốt nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng và khách thập phương.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/604743/huyen-thanh-oai-khanh-thanh-dinh-ngoai-binh-da