Huyện Thanh Trì khen thưởng trên 300 gương điển hình tiên tiến

Ngày 25/7, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Thanh Trì tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) và biểu dương khen thưởng các gương điển hình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn cho biết, qua các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của Tổ quốc, toàn huyện có 1.724 liệt sĩ, 1.015 thương binh, bệnh binh, 116 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), 70 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 02 Anh hùng LLVTND, 01 Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, 290 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 219 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng di chứng chiến tranh; 17 cơ sở cách mạng; gần 20.000 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa

Chủ tịch huyện Vũ Văn Nhàn khẳng định, những năm qua mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì luôn coi trọng, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Đặc biệt, phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”, đã trở thành nét đẹp, văn hóa, nhân văn truyền thống của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện. Năm 2017, toàn huyện đã, vận động quỹ tình nghĩa được hơn 4,5 tỷ đồng; Thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa 235 nhà tình nghĩa, trị giá gần 15 tỷ đồng, đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, huyện tặng mới và nâng mức tặng gần 900 sổ tiết kiệm, trị giá gần 500 triệu đồng; Tặng quà tới hơn 2.600 hộ gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công; Tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tới 1734 người có công, với kinh phí hàng trăm triệu đồng, tặng xe lăn cho 15 thương binh có nhu cầu sử dụng xe lăn; Tổ chức điều dưỡng và điều dưỡng luân phiên cho 570 người có công...Thực hiện tôn tạo và nâng cấp 06 nghĩa trang liệt sĩ, 02 đài tưởng niệm liệt sĩ với số tiền hơn 12 tỷ đồng...

Tổng cộng trong 2 năm 2007 - 2016, toàn huyện Thanh Trì đã vận động được trên 9,5 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đã xây dựng mới và sửa chữa hơn 242 ngôi nhà tình nghĩa, với số tiền trên 13,4 tỷ đồng, tặng trên 5.200 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá trên 2,1 tỷ đồng, tặng hơn 54.000 xuất quà trị giá gần 20 tỷ đồng và trợ cấp khó khăn đột xuất cho nhiều người có công không may gặp nạn hàng năm. Các DN trên địa bàn huyện cũng đã nhận phụng dưỡng suốt đời các Bà mẹ VNAH còn sống; thực hiện tốt việc tu sửa, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm các liệt sĩ trên địa bàn. Với thành tích đó, UBND TP đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Đảng bộ, chính quyền và Nhan dân huyện Thanh Trì về phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Nhân dịp này, hội nghị đã tôn vinh và khen thưởng: Bằng khen của Bộ LĐTB&XH, Bằng khen của UBND TP và khen thưởng của huyện cho 317 tập thể, đơn vị, DN, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa năm 2017.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-tri-khen-thuong-tren-300-guong-dien-hinh-tien-tien-293849.html