Huyền thoại MU: Ronaldo & Messi ăn đứt Gareth Bale

Theo các huyền thoại MU đang có mặt tại Việt Nam, dù đang tỏa sáng ở tuyển xứ Wales nhưng Gareth Bale chưa thể sánh được với Ronaldo hay Messi.

Hai huyền thoại của Man United là Dwight Yorke và Ronny Johnsen đã đặt chân đến TP HCM vào tối 24/6 để chuẩn bị cho trận cầu “Đỉnh cao phong độ” diễn ra vào ngày 26/6 tại sân vận động Quân khu 7.

Dwight Yorke và Ronny Johnsen (phải)

Sáng nay (25/6), các cựu ngôi sao của “Quỷ đỏ” đã dành khá nhiều thời gian chia sẻ độc quyền với chúng tôi về cuộc sống sau khi giải nghệ, về Man United, EURO 2016 và cả cuộc trò chuyện về các siêu sao bóng đá thế giới đương đại như Messi, Ronaldo, Neymar, Bale…

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Dwight Yorke và Ronny Johnsen:

- Xin chào Dwight Yorke và Ronny Johnsen, cảm giác của các anh khi nào khi đặt chân đến TP HCM, các anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của mình sau khi chia tay Man United được không?

* Dwight Yorke: Tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 5 tôi đặt chân đến Việt Nam, nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên vậy. Vì tôi vẫn nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng nhiệt của đông đảo CĐV nơi đây. Đất nước các bạn thật tươi đẹp. Còn công việc của tôi, sau khi giải nghệ, tôi làm đại sứ cho Man United và thời gian gần đây đang theo đuổi giấc mơ từ lâu của tôi là trở thành một huấn luyện viên.

* Ronny Johnsen: Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, đến TP HCM, nhưng đã có những cảm nhận hết sức tốt đẹp về đất nước các bạn. Hôm qua, tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất khá muộn (khoảng 1h sáng ngày 24/6), nhưng vẫn có nhiều fan chờ đón khiến tôi vô cùng xúc động. Cũng như Yorke, tôi hiện đang làm đại sứ cho Man United và tôi khá yêu thích công việc này vì tôi được đi, được khám phá nhiều đất nước trên toàn thế giới.

- Dwight Yorke, Anh vừa nhắc tới chuyện đang nuôi mộng trở thành một HLV? Hiện tại, theo tôi được biết chiếc ghế trợ lý của HLV Jose Mourinho tại Man United đang còn trống sau khi Ryan Giggs rút lui, vậy anh có ý định làm trợ lý của ‘Người đặc biệt’ để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở thành một HLV?

* Dwight Yorke: Ryan Giggs xứng đáng với một vị trí trong Ban huấn luyện của Man United. Nhưng theo tôi, một HLV đẳng cấp như Mourinho, ông ta đã chọn sẵn cho mình một ekip phù hợp trong Ban huấn luyện. Tất nhiên, tôi đang theo học khóa học huấn luyện viên và nếu được làm trợ lý cho một HLV tài ba như Jose Mourinho ngay tại Man United là điều tuyệt vời. Tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ ông ấy. Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được bất cứ lời mời nào từ Mourinho cả (cười).

- Lại nói một chút về Man United và Jose Mourinho, các anh đặt kỳ vọng gì ở vị HLV người Bồ Đào Nha khi “Quỷ đỏ” đã không thể thành công với David Moyes cũng như Van Gaal sau thời của Sir Alex Ferguson?

* Dwight Yorke: Mặc dù tôi đã giải nghệ từ lâu nhưng tình yêu với đội bóng Man United của tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Hiện tại, tôi vẫn là người của Man United với công việc một đại sứ nên vẫn theo sát mọi hoạt động của đội bóng. Sau thời Sir Alex, chúng tôi đã rất kỳ vọng vào những người kế nhiệm, nhưng rồi đã nhận liên tiếp những thất bại và chỉ đoạt được chức vô địch FA Cup mùa trước dưới thời Van Gaal.

Dwight Yorke tin tưởng vào HLV mới của Man United, Mourinho

Theo tôi, tình trạng hiện tại của Man United không được ổn lắm. Vì chúng tôi đã đánh mất hẳn vị thế của mình, nhất là ở đấu trường Champions League. Trước kia, chúng tôi luôn được coi như ứng viên số một ở các giải đấu, kể cả Champions League, nhưng giờ ngay cả cơ hội dự Champions League với chúng tôi cũng không còn nữa. Đây thực sự là điều đáng buồn với bản thân tôi cũng như rất nhiều CĐV Man United.

Như các bạn đã biết, Jose Mourinho là một nhà cầm quân rất đặc biệt, giành được nhiều danh hiệu khi làm HLV ở Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid. Nhưng theo tôi, khi đến Man United, ông ấy khó lòng thay đổi triết lý bóng đá thực dụng của mình được. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng Mourinho sẽ cân nhắc vì Man United có hàng triệu CĐV. Nói thế nào đi nữa, bóng đá không chỉ với mục đích tìm kiếm danh hiệu mà còn phục vụ người xem nữa. Tôi tin ông ấy sẽ tìm được cách cân bằng giữa phong cách của riêng ông ấy với lối đá truyền thống của Man United.

* Ronny Johnsen: Man United gặt hái nhiều thành công với Sir Alex, sau đó CLB đi xuống hầu như không giành được danh hiệu nào đáng kể. Tôi đang rất kỳ vọng vào việc CLB thay đổi Ban huấn luyện và một HLV giỏi như Jose Mourinho vừa đến. Theo tôi được biết, nhà tài trợ cũng như Ban lãnh đạo CLB sẽ cung cấp ngân sách lớn cho Mourinho mua các cầu thủ tài năng về Old Trafford ở thị trường chuyển nhượng sắp tới. Vậy nên chúng tôi đang đặt kỳ vọng lớn vào mùa giải sắp tới của Man United sẽ có những thay đổi thật tích cực, đặc biệt với Jose Mourinho.

- EURO 2016, đấu trường bóng đá lớn nhất châu Âu đang làm fan bóng đá “điên đảo, hai anh nhận định thế nào về phong độ của Ronaldo – một cựu cầu thủ Man United tại giải đấu này? Theo các anh, ở thời điểm hiện tại Ronaldo và Messi, ai là cầu thủ xuất sắc hơn?

* Dwight Yorke: Tôi không mấy ngạc nhiên về phong độ của Ronaldo ở những trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha ở EURO 2016 vì anh ấy vừa trải qua giải Champions League vô cùng khắc nghiệt cùng Real Madrid. Nhưng anh ấy vừa tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng. Tôi tin Ronaldo hoàn toàn có thể tái lập được thành tích của cậu ấy ở cấp CLB khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2016 này.

Thật khó để lựa chọn giữa Ronaldo và Messi, vì họ đều là những tượng đài của bóng đá thế giới hiện tại. Không thể đưa ra lựa chọn ai xuất sắc hơn ai, vì có lúc Ronaldo xuất sắc nhất thế giới, có lúc lại là Messi, chu kỳ phong độ của họ cứ đan xen nhau vậy.

* Ronny Johnsen: Thật sự, Ronaldo và Messi đang là 2 tượng đài của bóng đá thế giới, sẽ phải rất lâu bóng đá thế giới mới sản sinh ra được 2 cầu thủ như vậy. Còn nếu phải lựa chọn, tôi dành sự ưu tiên cho Ronaldo, cầu thủ đã trưởng thành từ Man United.

- Thêm một sự so sánh, Gareth Bale đang tỏa sáng trong màu áo tuyển Xứ Wales ở EURO 2016, theo các anh, cầu thủ này đã có thể sánh được với Ronaldo hay Messi được chưa?

* Dwight Yorke: Theo tôi, Bale đang nằm trong top những cầu thủ hay nhất thế giới cùng với Neymar, Suarez… Nhưng riêng Ronaldo và Messi lại là những cầu thủ siêu hạng rồi. Hiện tại Bale chưa thể sánh được với Ronaldo hay Messi. Chuyển đến Real, Bale đã học được nhiều điều từ Ronaldo, từ khả năng giữ vững phong độ một cách ổn định nhất.

Dwight Yorke: "Bale chưa thể sánh được với Ronaldo hay Messi"

* Ronny Johnsen: Quan điểm của tôi, Bale đã học được nhiều thứ từ Ronaldo từ khi chuyển đến Real Madrid. Ngay ở EURO 2016, anh ấy vừa tỏa sáng với các bàn thắng từ chấm đá phạt.

Nếu những ai tinh ý, không khó để nhận ra kỹ năng sút phạt có được như vậy là do Bale học được từ Ronaldo. Bale là cầu thủ xuất sắc đang tỏa sáng trong màu áo Xứ Wales. Hiện tại, anh ấy chưa thể “ngồi chung mâm” với Ronaldo hay Messi được, nhưng trong tương lai thì đây là cầu thủ hoàn toàn có thể soán ngôi của 2 siêu sao kia.

- Cảm ơn hai anh về cuộc trao đổi này!

Tuấn Hữu

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/huyen-thoai-mu-ronaldo-messi-an-dut-gareth-bale-c9a421080.html