Huyết áp cao 10 năm không sợ tai biến, liệt người nhờ thảo dược

Bà Mão huyết áp cao gần 10 năm, tiểu đường, mất ngủ khiến thường xuyên mệt mỏi, nhưng bà không kêu ca vì sợ tốn kém và ngại phiền con cái. Đến khi bác sĩ bảo bà rất dễ bị tai biến thì bà mới sợ hãi. May mắn nhờ người con tìm được thảo dược thiên nhiên giúp bà phòng tai biến để sống vui ,sống khỏe.

Bác Đàm Thị Mão 65 tuổi

Địa chỉ: Đội 4 - Phú Tảo - TP Hải Dương

65 tuổi sợ nhất tai biến, liệt người

Bà Mão đã dành tất cả sức khỏe của tuổi trẻ hết chăm em, chăm chồng, chăm con, rồi chăm cháu. Đển 60 tuổi, lúc có thể gác lại lo toan cho gia đình để nghỉ ngơi thì “bệnh liên tiếp bệnh”. Bà nhẩm nhẩm liệt kê cũng sáu bệnh từ huyết áp cao, xương khớp, tiểu đường tới mỡ máu, béo phì, mất ngủ đủ cả. Nhưng huyết áp cao, tiểu đường và mất ngủ hạnh hạ bà nhiều nhất. “Mỗi lần huyết áp tăng là mặt nóng bừng bừng, đầu óc căng lên, ngày nào cũng phải uống 1 viên thuốc huyết áp, có ngày phải uống 2 viên mới yên. Khi bị thêm tiểu đường mất ngủ thì người tôi mệt mỏi lắm, cứ khi đường tăng hay hôm nào mất ngủ là biết tay ngay, người như đi mượn”, bà Mão chia sẻ.

Mệt mỏi là vậy, nhưng khi các con quan tâm, lo lắng hay gửi các loại lá cho mẹ uống thì bà đều xuề xòa xua tay. Bà nghĩ “Bệnh thì bệnh rồi. Kêu ca với con cái, chúng nó ở xa lại lo lắng rồi bỏ công bỏ việc vì mình, rồi tiền thuốc thang tốn kém”. Tuổi trẻ họa hoằn mới ốm cộng tinh thần lạc quan có sẵn nên bà Mão cho rằng: cứ đều đặn khám, uống thuốc huyết áp tiểu đường của bảo hiểm là được. Bà còn trồng rau và nuôi gà để “vận động cho khỏe người”.

Bác Đàm Thị Mão bị huyết áp 10 năm (Ảnh nv)

Tới khi đầu đau dữ dội, chóng mặt không thể ngồi được, bà Mão mới chịu báo với các con và được con đưa tới bệnh viện Đại học Y khám. Ở đây, bàc sĩ kết luận bà bị co thắt mạch máu não do trong lòng mạch máu có cục máu đông. Bác sĩ cũng giải thích do huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu cao, mất ngủ lâu ngày gây xơ vữa động mạch làm xuất hiện cục máu đông. Bệnh cục máu đông này sẽ dẫn tới tai biến đột quỵ rất nguy hiểm, tốt nhất nên phòng bệnh trước khi bị bệnh. Và có khuyên dùng thêm sản phẩm chứa Nattokinase.

Ảnh minh họa: Động mạch bị xơ vữa và có cục máu đông

Nghe hai từ “tai biến” khiến bà chột dạ, nghĩ tới người trong xóm đã bị tai biến. Người thì chết vì không kịp cấp cứu. Người thì bị liệt nằm một chỗ, chạy chữa nhiều nơi hao tiền tốn của mà không khỏi, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân, làm khổ con khổ cháu. Được mách nhiều cách phòng tai biến nhưng bà không biết chọn cách nào cho tin tưởng mà không “tiền mất tật mang”. Chia sẻ nỗi lo lắng của mình với chị Mai – dâu út làm dược sĩ thì hay chị Mai tìm được sản phẩm thiên nhiên cho bà.

Chúng tôi ngỏ ý muốn bà chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm đó thì bà Mão cười bảo “ Tôi không biết nói gì đâu, hôm nay vợ chồng Mai có về thăm nhà, các cháu chờ hỏi em nó thôi”. Tới hơn 4h chiều thì chúng tôi cũng gặp chị Mai và nghe chị chia sẻ về quá trình tìm sản phẩm phòng tai biến cho mẹ chồng.

Tấm lòng hiếu thảo của người con dược sĩ

Khi biết bệnh của mẹ, chị Mai tìm các sản phẩm phòng tai biến có Nattokinase và thảo dược dành cho người huyết áp cao, người tiểu đường lâu năm. Yêu cầu của chị là sản phẩm phải có cơ chế phòng bệnh và cơ sở khoa học rõ ràng, chất lượng phải tốt và ổn định. Là một dược sĩ có kinh nghiệm nên chị biết Nattokinase giúp làm tan cục máu đông là một enzym có bản chất protein rất dễ mất hoạt lực nếu khâu chiết tách không đảm bảo.

Sau khi tìm hiểu kỹ càng, chị hoàn toàn bị thuyết phục bởi sản phẩm thuộc dự án CNC.02.DAPT/13 thuộc chương trình Quốc Gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 tên Minh Thông Vương. Sản phẩm thuộc chương trình Quốc Gia thì tiêu chuẩn sản xuất chắc chắn là khắt khe, mà lại cấp nhà nước sẽ tin tưởng hơn. Thành phần của Minh Thông Vương cũng đa dạng, ngoài KinaseZym chứa Nattokinase 500FU có công dụng làm tan cục máu đông, còn chứa đan sâm, hoa hòe, hoàng liên tất cả đều là thảo dược từ thiên nhiên giúp giảm xơ vữa động mạch để hạn chế những cục máu đông mới hình thành. “Không để mất thời gian chị gọi tới tổng đài 0988 868 465 đặt mua 6 hộp gửi luôn về cho bà”, chị Mai kể lại.

Sau 4 tuần uống Minh Thông Vương, chị Mai vui lắm khi mẹ cảm thấy nhẹ đầu, chứng đau đầu, chóng mặt giảm, giấc ngủ không còn mơ màng, chập chờn như trước. Để mẹ không ngại tốn kém mà kiên trì sử dụng, chị Mai đã cẩn thận giải thích cơ chế với bà rằng: “Minh Thông Vương làm tan cục máu đông, giảm xơ vữa thành mạch sẽ làm mạch máu thông thoáng và không bị co thắt. Khi máu được lưu thông đến não dễ dàng nên bà thấy nhẹ đầu, ngủ ngon và giúp ổn định huyết áp. Sau này, não được nhận đủ oxy và dinh dưỡng sẽ phòng tai biến”.

Giờ mỗi tháng chị Mai đều mua sản phẩm Minh Thông Vương cho mẹ chồng phòng tai biến. Mong bà sống khỏe, sống lâu tận hưởng tuổi già vui vầy cùng con cháu, xóm giềng.

>> Tổng đài tư vấn sức khỏe: 0988 868 465 - Website: minhthongvuong.vn

>> Các bác trung niên và cao tuổi bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu xem điểm bán sản phẩm phòng tai biến, liệt người giống bà MÃO đang sử dụng TẠI ĐÂY

>> Những người con đang trăn trở giúp BỐ, MẸ bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu cao xem điểm bán sản phẩm giúp BỐ, MẸ phòng tai biến để sống khỏe, sống thọ giống bà MÃO đang sử dụng TẠI ĐÂY

Âu Giang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/huyet-ap-cao-10-nam-khong-so-tai-bien-liet-nguoi-nho-thao-duoc-c41a489126.html