Hy hữu chuyện học sinh lớp 3 bị té dập gan

Đạp xe đạp buông 2 tay là thói quen của cậu học trò lớp 3 tên Phi Rùm.

Ngày 1- 1, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tiếp nhận một trường hợp bị dập gan rất hy hữu. Đó là em Thạch Phi Rùm (9 tuổi), học sinh lớp 3, ngụ phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Em Phi Rùm bị té dập gan do chạy xe đạp nhưng buông 2 tay

Phi Rùm cho biết em có thói quen chạy xe đạp buông 2 tay để biểu diễn cùng bạn bè. Ngày 1- 1, do được nghỉ Tết dương lịch nên Rùm chay xe đạp dạo chơi trong tư thế buông 2 tay thì không may bị vấp ổ gà, té đập bụng vào tay cầm xe đạp và ngất xỉu, gia đình đưa vào nhập viện.

Qua thăm khám, bác sĩ kết luận em Rùm bị chấn thương dập một phần gan trái, chảy máu trong ổ bụng. “Hiện Rùm đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Sự việc này cảnh báo các bậc phụ huynh và nhà trường nhắc nhở các em học sinh nên thận trọng khi đạp xe để phòng tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc”- một bác sĩ điều trị cho Rum cho biết.

Tin- ảnh: CÔNG MẪN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/buong-2-tay-khi-dap-xe-hoc-sinh-lop-3-bi-te-dap-gan-20170101195604224.htm