Hy Lạp đặt kế hoạch nâng cao sức cạnh tranh để phục hồi kinh tế

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở thủ đô Aten (Athens) ngày 26/5, Thủ tướng Hy Lạp Gioócgiơ Papanđrêu (George Papandreou) tuyên bố Hy Lạp sẽ cân bằng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" với tăng trưởng, tập trung vào nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia nhằm phục hồi kinh tế. Chính phủ cũng sẽ thúc đẩy quá trình tư hữu hóa các công ty nhà nước, trước hết trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và du lịch, vốn mang lại nguồn thu quan trọng nhất cho Hy Lạp.

Tuyên bố nói trên của Thủ tướng Hy Lạp được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra dự báo bi quan về triển vọng kinh tế của Hy Lạp trong năm 2010-2011, cho rằng Hy Lạp sẽ phải đối mặt với tình trạng suy thoái trầm trọng cho đến cuối năm 2011 và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 14,3% từ mức 12,1% trong năm nay. OECD cũng cảnh báo rằng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ Hy Lạp sẽ tác động tiêu cực đến phát triển và chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành các cải cách cơ cấu. Cũng tại cuộc họp nói trên, Thủ tướng Hy Lạp đã bác bỏ đề xuất của một số đối tác trong Liên minh châu Âu cho rằng Hy Lạp có thể nâng cao sức cạnh tranh bằng cách cắt giảm lương và lương hưu. Ông khẳng định phương hướng của chính phủ Hy Lạp để giải quyết vấn đề này là nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tìm kiếm mô hình phát triển mới. Đề cập cuộc khủng hoảng hiện nay ở Hy Lạp, Thủ tướng Papanđrêu yêu cầu phải tăng sản xuất và tiêu dùng trong nước, minh bạch trong hoạt động của thị trường nội địa và chống tình trạng giá cả đắt đỏ. Theo báo cáo của Trung tâm Người tiêu dùng Hy Lạp, trong thời gian từ tháng 4/2009 đến tháng 4/2010, mức tăng giá các mặt hàng thiết yếu ở Hy Lạp cao nhất so với các nước khác trong Khu vực đồng ơrô. Lạm phát của Hy Lạp ở mức 4,7%, trong khi mức trung bình trong Khu vực đồng ơrô là 1,5%./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=405641&co_id=30127