Hy sinh bộ ngực ngoại cỡ nhưng kết quả vẫn ‘thảm’

Tay vợt tuổi teen Simona Halep mới đây đây đã xuất hiện trở lại trên sân đấu của giải Pháp mở rộng sau khi tiến hành phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 hồi cuối năm ngoái

Tay vợt 18 tuổi Simona Halep từng nhiều lần phàn nàn về những phiền toái mà bộ ngực ngoại cỡ của mình gây ra khi thi đấu trên sân. “Vòng một quá lớn gây khó khăn cho tôi trong việc phản ứng nhanh trước các cú đánh của đối thủ. Tôi cảm thấy không hề thoải mái với bộ ngực này mỗi khi ra sân thi đấu”, Halep cho biết. Tuy nhiên, cho dù đã tiến hành phẫu thuật khiến cho vòng một nhỏ đi rõ rệt, thành tích thi đấu của Simona Halep cũng chưa có gì nổi bật. Ngay ở vòng 1 giải Pháp mở rộng hôm 24/5, Simona đã bị loạt bởi đối thủ người Australia, Samantha Stosur. Cô gái 18 tuổi này từng giành chức vô địch giải Pháp mở rộng dành cho lứa tuổi trẻ năm 2008 và hiện xếp vị trí thứ 114 trong bảng xếp hạng các tay vợt nữ hàng đầu thế giới. Simona Halep không phải là người đầu tiên tiến hành phẫu thuật thu nhỏ vòng một nhằm cải thiện thành tích thi đấu. Hồi đầu năm nay, một vận động viên 400m vượt rào người Australia cũng đã phải thu nhỏ bộ ngực sau khi sinh con nhằm cải thiện cơ hội của mình tại Thế vận hội 2012. Lưu Nhung (theo Daily Mail)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Hy-sinh-bo-nguc-ngoai-co-nhung-ket-qua-van-tham/20105/94808.datviet